Đại Lào kỷ niệm 20 năm thành lập xã

08:09, 26/09/2019

(LĐ online) - Chiều 26/9, xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập xã (1999 - 2019). Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc và lãnh đạo TP Bảo Lộc cùng cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Đại Lào.

(LĐ online) - Chiều 26/9, xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập xã (1999 - 2019). Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc và lãnh đạo TP Bảo Lộc cùng cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Đại Lào.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc (thứ 2 bên phải), tặng công trình nhà văn hóa cho xã Đại Lào
Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu trao Giấy khen cho 2 tập thể xã Đại Lào
 
Năm 1999, xã Đại Lào được thành lập trên cơ sở chia tách địa giới hành chính từ xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, có diện tích đất tự nhiên 5.989 ha. Trong 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND TP Bảo Lộc, sự phối hợp, giúp đỡ của UBMTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, xã Đại Lào đã tập trung cụ thể hóa, vận dụng linh hoạt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với đặc điểm tình hình, thực tiễn địa phương và đã thu được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giáo dục - y tế, an ninh - quốc phòng... Cụ thể, năm 1999, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 3 triệu đồng/người thì năm 2019 mức thu nhập bình quân đầu người của xã Đại Lào dự báo đạt 35,5 triệu đồng; tỷ lệ họ nghèo hiện chỉ còn 2,3%; tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đạt 70%; 11/11 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn văn hóa; 4/5 trường đạt chuẩn Quốc gia; an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh - quốc phòng luôn giữ vững; sức khỏe nhân dân được đẩy mạnh, tăng cường; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phát triển nhanh luôn được quan tâm phát triển cả số lượng lẫn chất lượng... Nhờ có những giải pháp đồng bộ, cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, xã Đại Lào đã được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Hiện, xã đang tập trung xây dựng, nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc (thứ 2 bên phải), tặng công trình nhà văn hóa cho xã Đại Lào
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc (thứ 2 bên phải), tặng công trình nhà văn hóa cho xã Đại Lào
 
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, ghi nhận những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Lào đã đạt được trong 20 năm qua. Đồng chí Nguyễn Văn Triệu cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Lào tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, đồng thời có những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình mới, nhằm nâng cao mức sống cả vật chất lẫn tinh thần cho người dân.
 
Dịp này, TP Bảo Lộc tặng xã Đại Lào một công trình nhà văn hóa trị giá 300 triệu đồng và UBND TP Bảo Lộc cũng đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân.
 
TRỊNH CHU