150 cán bộ công đoàn y tế Tây Nguyên tập huấn về dân số và giao tiếp ứng xử

05:10, 31/10/2019

(LĐ online) - Ngày 31/10, tại TP Đà Lạt, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dân số trong tình hình mới và giao tiếp ứng xử của cán bộ y tế trong thực hiện văn hóa công vụ...

(LĐ online) - Ngày 31/10, tại TP Đà Lạt, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dân số trong tình hình mới và giao tiếp ứng xử của cán bộ y tế trong thực hiện văn hóa công vụ. Tham dự có 150 đại biểu trong Ban chấp hành Công đoàn ngành y tế các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum; Trưởng Ban Tuyên giáo, Ban Nữ công, Ban chỉ đạo đổi mới phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh tại các đơn vị y tế thuộc các tỉnh Tây Nguyên.
 
Đại biểu Công đoàn ngành Y tế các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum tham dự hội nghị tập huấn về dân số và giao tiếp ứng xử
Đại biểu Công đoàn ngành Y tế các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum tham dự hội nghị tập huấn về dân số và giao tiếp ứng xử
 
Phát biểu khai mạc, PGS-TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết: Ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành TW khóa XII đã ban hành Nghị quyết 21 - NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới với mục tiêu “Giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội”. Trong nhiều năm qua, Công đoàn ngành Y tế Việt Nam luôn đồng hành cũng Tổng cục Dân số - KHHGĐ để triển khai nhiều hoạt động tuyên truyên. Trong lần tập huấn này tâp trung nội dung phổ biến, triển khai các văn bản của Chính phủ, của Bộ Y tế triển khai Nghị quyết 21 đến đoàn viên 3 tỉnh vùng Tây Nguyên gồm: Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum.
 
Mục tiêu công tác dân số giai đoạn sắp tới là duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bổ dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững. Để triển khai mục tiêu này, Công đoàn Y tế Việt Nam đã ban hành Kế hoạch 68/KH-CĐYT ngày 5/12/2018 thực hiện Nghị quyết 21/NQ-TW, trong đó, có mục tiêu đưa công tác dân số vào nhiệm vụ hoạt động của Công đoàn Y tế các cấp trong nhiệm kỳ và hàng năm; giao cho Ban Nữ công quần chúng là đầu mối tham mưu giúp Ban Chấp hành Công đoàn Y tế các cấp lồng ghép hoạt động dân số trong hoạt động Công đoàn.
 
Một nội dung quan trọng của lớp tập huấn là giao tiếp ứng xử trong thực hiên văn hóa công sở của ngành y tế. Nội dung này có ý nghĩa rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay, làm sao giao tiếp ứng xử là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ y tế phải làm để tự bảo vệ mình trước vấn nạn bạo hành, bảo vệ thương hiệu của đơn vị cơ sở y tế. 
 
AN NHIÊN