19 thí sinh tranh tài tại Liên hoan Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019

05:10, 26/10/2019

(LĐ online) - Ngày 25/10, tại Thành ủy Bảo Lộc, Tỉnh đoàn Lâm Đồng phối hợp cùng Thành đoàn Bảo Lộc đã tổ chức Liên hoan Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019. Liên hoan lần này có 19 thí sinh đến từ 12 huyện, TP và các tổ chức đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn Lâm Đồng tham gia tranh tài.

(LĐ online) - Ngày 25/10, tại Thành ủy Bảo Lộc, Tỉnh đoàn Lâm Đồng phối hợp cùng Thành đoàn Bảo Lộc đã tổ chức Liên hoan Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019. Liên hoan lần này có 19 thí sinh đến từ 12 huyện, TP và các tổ chức đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn Lâm Đồng tham gia tranh tài.
 
Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc
Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc
 
Trong 1 ngày tranh tài sôi nổi, gay cấn, thông qua chuyên đề mình lựa chọn, các báo cáo viên đã nêu lên những thực trạng, giải pháp, cách làm mới, mô hình tiêu biểu trong công tác triển khai, giáo dục đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN)… Qua đó, nhiều báo cáo viên đã lựa chọn những chủ để mang tính thời sự nóng bỏng được ĐVTN và người dân đặc biệt quan tâm; những vấn đề đã và đang diễn ra tại địa phương, cơ quan, đơn vị công tác… Đó là, vấn đề ĐVTN học tập thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham gia đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet; vai trò của ĐVTN trong xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh; vai trò của ĐVTN trong thời kỳ hội nhập; tập hợp ĐVTN, đặc biệt là ĐVTN đồng bào dân tộc thiểu số; giáo dục kỹ năng sống, chấp hành pháp luật cho ĐVTN, sinh viên và học sinh; ĐVTN với gánh nặng rác thải nhựa; thanh niên với biển đảo quê hương…
 
Cùng với phần thi báo cáo chuyên đề, các thí sinh còn phải trả lời các câu hỏi do Ban Giám khảo đưa ra.
Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Trần Đức Trung (Đoàn Thanh niên Công an tỉnh); 2 giải Nhì thuộc về các thí sinh Now Sye Hồng Thuyên (Huyện đoàn Di Linh) và Huỳnh Thị Thu Hằng (Đoàn Trường Đại học Yersin Đà Lạt); 3 giải Ba được trao cho các thí sinh Nguyễn Bá Phong (Đoàn khối Các cơ quan tỉnh), Nguyễn Văn Tùng (Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Nguyễn Văn Thường (Đoàn Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt).
 
Theo Ban tổ chức, Liên hoan nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên chủ chốt của Đoàn học tập, nghiên cứu, rèn luyện, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đây còn là dịp để Tỉnh đoàn Lâm Đồng tuyển chọn những nhân tố xuất sắc để xây dựng đội ngũ báo cáo viên tham gia Liên hoan cấp toàn quốc do Trung ương Đoàn tổ chức trong thời gian tới.
 
KHÁNH PHÚC