877 người đã được giải quyết chế độ chính sách dân công hỏa tuyến

08:10, 04/10/2019

Thực hiện Quyết định số 49/ 2015/QĐ-TTg năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; toàn tỉnh đã giải quyết chế độ chính sách cho 877 người. 

Thực hiện Quyết định số 49/ 2015/QĐ-TTg năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; toàn tỉnh đã giải quyết chế độ chính sách cho 877 người. 
 
Cụ thể, sau 4 năm triển khai thực hiện quyết định này, Ban chỉ đạo 24 tỉnh đã xét duyệt, thẩm định, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần và cấp giấy chứng nhận cho 877 đối tượng, với số tiền trên 2,1 tỷ đồng. Cùng với đó, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương đã chủ động phối hợp với cơ quan quân sự xem xét, cấp thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí cho các đối tượng đã từ trần sau ngày 1/1/2016. Hiện nay, toàn tỉnh còn 110 hồ sơ chưa được giải quyết chế độ.
 
Ông Nguyễn Văn Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 24 tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện tỉnh đang hỗ trợ những người dân trước đây tham gia dân công hỏa tuyến mất giấy tờ, hồ sơ lưu trữ, sớm bổ sung xác nhận của địa phương đã điều động, sử dụng dân công hỏa tuyến để thẩm định, giải quyết hồ sơ thụ hưởng.
 
TUẤN ANH