Ảnh hưởng bão số 5, 6 sân bay tạm dừng khai thác

08:10, 31/10/2019

(LĐ online) - Cục hàng khộng Việt Nam chiều ngày 30/10 đã phát đi thông cáo quyết định tạm dừng khai thác 6 sân bay gồm Phù Cát, Tuy Hòa, Cam Ranh, Pleiku, Buôn Mê Thuột, Liên Khương do ảnh hưởng của bão số 5.

(LĐ online) - Cục hàng khộng Việt Nam chiều ngày 30/10 đã phát đi thông cáo quyết định tạm dừng khai thác 6 sân bay gồm Phù Cát, Tuy Hòa, Cam Ranh, Pleiku, Buôn Mê Thuột, Liên Khương do ảnh hưởng của bão số 5.
 
Vào lúc 18h tối ngày 30/10, sân bay Liên Khương sẽ bắt đầu dừng tiếp nhận máy bay cho đến 7h sáng 31/10. Ảnh minh hoạ
Vào lúc 18h tối ngày 30/10, sân bay Liên Khương sẽ bắt đầu dừng tiếp nhận máy bay cho đến 7h sáng 31/10. Ảnh minh hoạ
 
Theo Cục hàng không Việt Nam, trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới/bão, trong 2 ngày tới trên biển và đất liền có thể có mưa dông, sét, gió giật, gió mạnh; trên cao có thể có nhiễu động vừa tới mạnh và các hiện tượng gây ra bởi mây nguy hiểm.
 
Do đó, Cục hàng không Việt Nam quyết định tạm dừng khai thác máy bay tại sân bay Phù Cát và Tuy Hòa từ 12h giờ ngày 30/10 đến 1h sáng ngày 31/10. Sân bay Cam Ranh cũng ngừng tiếp nhận máy bay từ 15h cùng ngày đến sáng hôm sau.
 
Vào lúc 18h tối 30/10, sân bay Pleiku, Buôn Mê Thuột, Liên Khương sẽ bắt đầu dừng tiếp nhận máy bay cho đến 7h sáng 31/10.
 
Hiện Vietnam Airlines và Jetstar Pacific, sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến, đi từ Nha Trang, Phú Yên, Quy Nhơn, Đà Lạt, Pleiku, Buôn Ma Thuột. Cụ thể, Vietnam Airlines hủy 14 chuyến bay và lùi giờ 2 chuyến bay... Vietjet cũng thông báo hủy 20 chuyến bay. Jetstar Pacific hủy 2 chuyến...
 
C.PHONG