Biểu dương 52 người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị tại thôn, tổ dân phố (2014 - 2019)

10:10, 31/10/2019

(LĐ online) - Ngày 30/10/2019, Ban đại diệnHội Người Cao tuổi tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị tại thôn, tổ dân phố giai đoạn 2014 - 2019...

(LĐ online) - Ngày 30/10/2019, Ban đại diệnHội Người Cao tuổi tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị tại thôn, tổ dân phố giai đoạn 2014 - 2019. Tham dự có bà Nguyễn Thị Lệ - UVBTV, Phó Ban Dân vận tỉnh ủy, ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trương Thành Được - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, đại diện các ban ngành, đoàn thể cùng 52 người cao tuổi có nhiều đóng góp cho cộng đồng dân cư ở cơ sở.
 
Trao giấy khen của Ban đại diện Hội NCT tỉnh Lâm Đồng cho NCT tiêu biểu
Trao giấy khen của Ban đại diện Hội NCT tỉnh Lâm Đồng cho NCT tiêu biểu
 
Đến nay, toàn tỉnh có 12 Ban đại diện Hội NCT cấp huyện, thành; 147 Hội NCT xã, phường, thị trấn; 1.539 chi hội; 85.052 hội viên/99.687 người cao tuổi (tỷ lệ tập hợp 85,32%). Thực hiện phong trào “Người cao tuổi tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh” , có 5.123 NCT tham gia công tác xã hội tại thôn, tổ dân phố; trong đó 388 NCT làm Bí thư chi bộ, 96 NCT làm Phó Bí thư chi bộ; 263 NCT làm trưởng thôn - tổ trưởng tổ dân phố, 46 NCT làm tổ phó, thôn phó; 406 NCT làm trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư, 107 NCT làm phó ban công tác mặt trận; 535 NCT làm chi hội trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, 218 NCT làm chi hội phó các tổ chức chính trị - xã hội; 2.123 NCT làm chi hội trưởng tổ chức xã hội, 2.102 NCT là chi hội phó; có nhiều người cao tuổi kiêm nhiệm nhiều việc; nhiều NCT đã đảm nhiệm chức vụ 10 - 25 năm. NCT làm công tác ở thôn, tổ dân phố làm nòng cốt đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xã hội, an ninh trật tự ở khu dân cư như: giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, khuyến học khuyến tài, gìn giữ vệ sinh môi trường“sáng xanh sạch đẹp”, chăm sóc phát huy vai trò ngưởi cao tuổi, hòa giải cơ sở, giáo dục thế hệ trẻ... 
 
Tôn vinh 52 người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị thôn, tổ dân phố
Tôn vinh 52 người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị thôn, tổ dân phố
 
52 người cao tuổi được tôn vinh lần này là những điển hình tiêu biểu có đóng góp tích cực vào công tác xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, nêu gương sáng “Tuổi cao chí càng cao”. Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận biểu dương những đóng góp của các cụ trong công tác chỉ đạo, điều hành, vận động nhân dân ở thôn, tổ dân phố, triển khai thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Hội NCT các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho hội viên; vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, đô thị văn minh, duy trì và phát triển CLB liên thế hệ; đẩy mạnh các các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư.
 
QUỲNH UYỂN