Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên

02:10, 31/10/2019

(LĐ online) - Nằm trong chuỗi hoạt động Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên do Bộ Khoa học công nghệ tổ chức tại Đà Lạt,... 

(LĐ online) - Nằm trong chuỗi hoạt động Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên do Bộ Khoa học công nghệ tổ chức tại Đà Lạt, sáng 31/10/2019, Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã diễn ra tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng. Tham dự chung kết có 13 dự án khởi nghiệp của các đơn vị, cá nhân đến từ các tỉnh, thành trong khu vực.
 
Trao giải Nhất cho kiến trúc sư Nguyễn Thái Vũ (Lâm Đồng) tác giả dự án “Nhà gỗ lắp ghép và đồ nội thất thông minh”
Trao giải Nhất cho kiến trúc sư Nguyễn Thái Vũ (Lâm Đồng) tác giả dự án “Nhà gỗ lắp ghép và đồ nội thất thông minh”
 
Các dự án được lựa chọn vào chung kết lần này đều đã được hiện thực hóa, phần lớn đã sản xuất ra sản phẩm, được thương mại hóa cao. Các tác giả đều dốc sức vào khởi nghiệp, dành nhiều tâm huyết phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu trên thị trường, đa số các sản phẩm đáp yếu nhu cầu của người tiêu dùng. Có nhiều dự án táo bạo, không chỉ vì nhu cầu cá nhân, vì làm giàu, mà tác giả đã nhìn xa hơn, sâu hơn, tạo ra sản phẩm dịch vụ hướng đến vấn đề dân sinh, bảo vệ môi trường.
 
Trao giấy chứng nhận cho các tác giả có dự án tham dự ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Trao giấy chứng nhận cho các tác giả có dự án tham dự ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
 
Riêng Lâm Đồng, có 5 dự án khởi nghiệp được vào chung kết, cụ thể: Nâng cao giá trị chuỗi liên kết và phát triển thương hiệu chuối Laba Đạ K’Nàng (HTX Laba Đạ K’Nàng, Đam Rông), Nhà gỗ lắp ghép và đồ nội thất thông minh (Nguyễn Thái Vũ - Công ty Kết nối Nghệ thuật 24, P.6 - Đà Lạt), Pallet Space - Không gian gỗ tái chế (Công ty Nhà Pallet, P.3 - Đà Lạt), Sản xuất nấm bào ngư trên giá thể vỏ cà phê (Trường CĐSP Đà Lạt), Xử lý nước uống bền vững từ nguồn nước bị nhiễm mặn bằng công nghệ năng lượng mặt trời (Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Đà Lạt).
 
Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 5 dự án khởi nghiệp sáng tạo có giá trị ứng dụng thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế cao; trong đó, 1 giải Nhất cho dự án “Nhà gỗ lắp ghép và đồ nội thất thông minh” (Nguyễn Thái Vũ - Lâm Đồng); 1 giải Nhì: dự án “Giải pháp vận tải thông minh Shipway (Dương Minh Hùng, Trần Minh Sơn, Nguyễn Văn Phương, Bùi Hữu Hoàng, Lê Quang Danh - Quảng Ngãi); 3 giải Ba: Dự án “Máy in 3D giá rẻ” (Đặng Xuân Thọ, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Văn Giang, Lê Thị Kim Bình, Lâm Nguyên Vũ - Kon Tum), Dự án “Xử lý nước uống bền vững” (Võ Văn Hùng và các thành viên thuộc Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Đà Lạt), Dự án “Xe đẩy thu nhặt quả điều, gom lá cây trong vườn” (Nguyễn Xuân Sử - Gia Lai). 
 
QUỲNH UYỂN