Công nhận 72 sáng kiến có hiệu quả áp dụng cấp tỉnh

05:10, 11/10/2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S vừa ký quyết định công nhận 72 sáng kiến của 71 cá nhân có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp tỉnh đợt 2/2019. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S vừa ký quyết định công nhận 72 sáng kiến của 71 cá nhân có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp tỉnh đợt 2/2019. 
 
Trong đó đáng kể bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, nguyên Hiệu trưởng Trường PTTH Chuyên Thăng Long, Đà Lạt với 2 sáng kiến được công nhận đợt này là: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ giáo viên” và “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp”. 
 
70 người còn lại, mỗi người được công nhận 1 sáng kiến. Cụ thể, bao gồm 67 sáng kiến của 67 người thuộc lĩnh vực giáo dục; 3 sáng kiến của 3 người ở 3 lĩnh vực chữ thập đỏ, y tế và công thương. 
 
MẠC KHẢI