Đà Lạt khen thưởng 34 tập thể và 34 cá nhân xuất sắc trong Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Hoa" 2019

09:10, 18/10/2019

(LĐ online) - Ngày 18/10, Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Hoa" năm 2019 với chủ đề "Đà Lạt và Hoa" nhằm thiết thực chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII năm 2019...

(LĐ online) - Ngày 18/10, Hội thi “Duyên dáng áo dài TP Hoa” năm 2019 với chủ đề “Đà Lạt và Hoa” nhằm thiết thực chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII năm 2019 và Kỷ niệm 89 năm Ngày Thành lập Hội LHPN Việt Nam do Hội LHPN Đà Lạt phối hợp với Liên đoàn Lao động, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Đà Lạt tổ chức đã kết thúc tốt đẹp.
 
Trao giải cá nhân cho thí sinh đoạt giải Nhất Nguyễn Thị Thu Phương (CĐCS Trường Mầm non 11) và 2 giải Nhì
Trao giải cá nhân cho thí sinh đoạt giải Nhất Nguyễn Thị Thu Phương (CĐCS Trường Mầm non 11) và 2 giải Nhì
 
Bà Hoàng Nhật Lệ - Chủ tịch Hội LHPN Đà Lạt, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi công bố quyết định khen thưởng của UBND TP Đà Lạt tặng Giấy khen cho 34 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi “Duyên dáng áo dài TP Hoa” năm 2019.
 
Giải phần thi cá nhân, gồm có: 1 giải Nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thu Phương (CĐCS Trường Mầm non 11); 2 Giải Nhì  trao cho thí sinh Lưu Thị Hồng Trang (Hội Phụ nữ Công an Đà Lạt), Lê Thị Hồng Phấn (CĐCS Trường THCS Lam Sơn); 3 Giải Ba; 24 Giải Khuyến khích. Ngoài ra, còn có các Giải phụ như: 1 giải áo dài đẹp nhất (thuộc về thí sinh đoạt giải Nhất là Nguyễn Thị Thu Phương - CĐCS Trường Mầm non 11) và 1 Giải thí sinh có phong cách trình diễn ấn tượng nhất (thuộc về thí sinh đoạt giải Nhì là Lưu Thị Hồng Trang - Hội Phụ nữ Công an TP Đà Lạt).   
 
Giải phần thi tập thể, gồm có: 1 Giải Nhất thuộc về CĐCS Trường Tiểu học Nam Hồ; 2 Giải Nhì thuộc về CĐCS Trường Tiểu học Lê Quý Đôn và Trường THCS Nguyễn Du; 3 Giải ba và 24 giải khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 Giải phụ: 1 Giải tập thể có trang phục ấn tượng nhất (CĐCS Trường Tiểu học Nam Hồ); 1 Giải tập thể có số lượng thí sinh tham gia đông nhất (CĐCS Trường Tiểu học Trần Bình Trọng) và 1 Giải tập thể có phần thuyết trình hay nhất (CĐCS Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt). 
 
Ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt trao giải Nhất tập thể cho CĐCS Trường Tiểu học Nam Hồ
Ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt trao giải Nhất tập thể cho CĐCS Trường Tiểu học Nam Hồ
 
Ông Hoàng Mạnh Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đà Lạt, Trưởng Ban Giám khảo Hội thi đánh giá: Với 50 thí sinh và 41 tập thể xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết Hội thi “Duyên dáng áo dài thành phố Hoa” năm 2019, ấn tượng cuộc thi nhiều ý nghĩa, thu hút lực lượng thí sinh đông đảo, tham gia nghiêm túc, chuẩn bị kỹ trong dàn dựng các tiết mục tham gia dự thi. 
 
Tiêu chí “Duyên dáng áo dài” cho nên áo dài phải được kết hợp với sự duyên dáng người phụ nữ và kết hợp theo chủ đề “Đà Lạt và Hoa”, các yếu tố đó hòa quyện với nhau. Ban Giám khảo đánh giá cao các thí sinh dự thi đảm bảo tiêu chí trang phục phù hợp vóc dáng người trình diễn, chân phương hay cách điệu phải gần gũi cuộc sống và đặc biệt theo sát chủ đề “Đà Lạt và Hoa”.
 
Phần thi tập thể, Ban Giám khảo đánh giá cao các đơn vị dự thi đã thực hiện màn trình diễn áo dài có chủ đề, có nêu mục đích ý nghĩa, lời dẫn thuyết trình, có sự tương tác giữa các thành viên trong đội, tính tập thể cao, sử dụng trang phục áo dài gắn liền với cuộc sống và công việc của đơn vị công tác. Một số đơn vị có đầu tư, lời dẫn và trình diễn hài hòa, nghe - nhìn gắn kết nhau.
 
Trưởng Ban Giám khảo Hội thi đánh giá cao chất lượng Hội thi “Duyên dáng áo dài TP Hoa” năm 2019 và kiến nghị Ban tổ chức nên có định kỳ tổ chức hội thi 1 hoặc 2 năm một lần, bởi đây là một hội thi đẹp, từ thí sinh đến lực lượng cổ động viên tham gia hưởng ứng nhiệt tình.
 
AN NHIÊN