Hơn 300 đại biểu tham gia tập huấn nghiệp vụ ngành kinh tế quân đội năm 2019

07:10, 17/10/2019

(LĐ online) - Sáng 17/10, tại TP Đà Lạt, Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng đã khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ ngành kinh tế quân đội năm 2019 với hơn 300 lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, doanh nghiệp kinh tế trong toàn quân tham dự.

(LĐ online) - Sáng 17/10, tại TP Đà Lạt, Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng đã khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ ngành kinh tế quân đội năm 2019 với hơn 300 lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, doanh nghiệp kinh tế trong toàn quân tham dự.
 
Đại biểu tham dự lớp tập huấn
Đại biểu tham dự lớp tập huấn
 
Đại tá Nguyễn Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng) phát biểu tại lớp tập huấn: “Thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tham mưu, đề xuất với Chính phủ và chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, ban hành nhiều văn bản quy định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế, về công tác quản lý doanh nghiệp, định hướng, sắp xếp doanh nghiệp quân đội phù hợp với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng…Các đơn vị, doanh nghiệp đã tích cực, chủ động nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Lớp tập huấn là dịp để các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, doanh nghiệp bổ sung, cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.
 
\Diễn ra trong thời gian 2 ngày (17 và 18/10), các đại biểu tham dự lớp tập huấn sẽ được tập huấn một số chuyên đề quan trọng như: Những nội dung mới về chủ trương tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng tham gia vào hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế của quân đội; các quy định mới của Bộ Quốc phòng về quản lý doanh nghiệp. Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA)-Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp; quản trị nội bộ của doanh nghiệp có phần vốn của nhà nước: Địa vị pháp lý, nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm cán bộ quản lý, người đại diện vốn nhà nước và cơ quan có liên quan.
 
Lớp tập huấn là dịp để các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, doanh nghiệp bổ sung, cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
C.PHONG