Quán triệt Luật An ninh mạng cho đoàn viên, hội viên

01:10, 15/10/2019

(LĐ online) - Sáng ngày 15/10, hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11, nhằm cung cấp những kiến thức pháp luật cơ bản trong giai đoạn hiện nay, Công Đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh và Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Luật An ninh mạng cho cán bộ công đoàn, hội viên, đoàn viên trong tỉnh.

(LĐ online) - Sáng ngày 15/10, hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11, nhằm cung cấp những kiến thức pháp luật cơ bản trong giai đoạn hiện nay, Công Đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh và Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Luật An ninh mạng cho cán bộ công đoàn, hội viên, đoàn viên trong tỉnh.
 
Đại diện phòng PA 03 – Công an tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng
Đại diện phòng PA 03 - Công an tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng
 
Các đại biểu tham dự đã được nghe đại diện Phòng PA 03 Công an tỉnh giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng. Sự cần thiết phải ban hành Luật An ninh mạng trước cuộc cách mạng 4.0, trước thực trạng, tình hình diễn ra trên khộng gian mạng đã cho thấy sự cần thiết phải ban hành luật an ninh mạng nhằm nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Luật gồm 7 chương 43 điều được ban hành và có hiệu lực là văn bản pháp lý để thực hiện bảo vệ an ninh quoc gia và trật tự an toàn xa hội trên không gian mạng. 
 
Các đại biểu tham dự đã được cung cấp những thông tin tóm tắt về tình hình sử dụng mạng xã hội tại Lâm Đồng. Cung cấp những nội dung căn bản về những hành vi cấm khi sử dụng mạng xã hội. Đó là cấm sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Xuyên tạc lịch sử, phân biệt đối xử về giới, về chủng tộc, thông tin sai thự thật gây hoang mang trong nhân dân, đăng tải thông tin dâm ô đồi trụy, tội ác phá hoại thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội… nếu người nào vi phạm Luật An ninh mạng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật. Những kiến thức bổ ích về Luật an ninh mạng đã giúp đội ngũ cán bộ công đoàn, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên có thêm kiến thức pháp luật mới nhất trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, các Công Đoàn cơ sở tiếp tục hướng dẫn tuyên truyền trong đoàn viên tại cơ quan, đơn vị mình để sử dụng mạng xã hội lành mạnh, đúng quy định đã ủa pháp luật.
 
NGUYỆT THU