Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị 1972 tặng nhà "Ấm tình đồng đội"

06:10, 01/10/2019

Ngày 27/9, Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng 3 ngôi nhà "Ấm tình đồng đội" cho 3 hội viên gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Di Linh, với tổng trị giá trên 250 triệu đồng...

Ngày 27/9, Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng 3 ngôi nhà “Ấm tình đồng đội” cho 3 hội viên gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Di Linh, với tổng trị giá trên 250 triệu đồng. Trong đó, Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị đầu tư 150 triệu đồng, các gia đình đối ứng trên 100 triệu đồng. Nhân dịp này, Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị 1972 cũng tặng tượng trưng 4 ngôi nhà “Ấm tình đồng đội”, 11 ti vi, 7 bộ bàn ghế và chống dột nát, xuống cấp cho 5 ngôi nhà của hội viên trên địa bàn huyện Di Linh, trị giá trên 300 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí tặng nhà, tặng quà do các nhà hảo tâm tài trợ, trong đó đóng vai trò quan trọng là Hội Golil Lâm Đồng và Trung tâm Kinh tế 78 Học viện Lục quân Đà Lạt. Cũng nhân dịp này, Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị 1972 Lâm Đồng đã trao tặng kỷ vật, huy hiệu đợt I cho 65 hội viên ở huyện Đức Trọng, Di Linh.
 
Trao nhà
Trao nhà "Ấm tình đồng đội" tại Di Linh
 
Ông Lê Trung Tính - Chủ tịch Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị 1972 Lâm Đồng cho biết: Mặc dù mới thành lập, (Đại hội lần thứ I ngày 16/4/2019), trong điều kiện vô cùng khó khăn về tổ chức, cơ sở vật chất và tinh thần, nhưng Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị Lâm Đồng đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ quan trọng trong Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2022 đã đề ra. Cụ thể, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia sinh hoạt Hội, phát triển hội viên để mở rộng quy mô tổ chức Hội, vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ kinh phí để Hội hoạt động, làm công tác thiện nguyện cho các hội viên gặp khó khăn trong cuộc sống, hoặc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài tặng 3 ngôi nhà “Ấm tình đồng đội”, tặng ti vi, bàn ghế, chống xuống cấp, dột nát đợt I, Hội sẽ tiếp tục tặng quà, và 4 nhà “Ấm tình đồng đội” đợt II vào ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12/2019. Với việc tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia sinh hoạt, xây dựng Hội và công tác từ thiện xã hội, nên mặc dù thành lập muộn, nhưng Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị 1972 Lâm Đồng đã khẳng định được vai trò, uy tín trong đời sống chính trị, xã hội tại địa phương.
 
Phát biểu tại lễ trao tặng quà, huy hiệu cho 65 hội viên, ông Lê Xuân Tánh - Chủ tịch Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị Việt Nam đánh giá cao những thành tích xuất sắc mà Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị 1972 Lâm Đồng đạt được và tin tưởng: Với sự hỗ trợ, giúp đỡ của TW Hội, các cấp chính quyền, các ngành chức năng, Hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị 1972 Lâm Đồng sẽ không ngừng lớn mạnh, đạt được nhiều thành tựu trong hoạt động, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của thành cổ Quảng Trị năm xưa.
 
TỐ TRINH - HT