Bảo Lâm: Lửa thiêu rụi 1 nhà dân trong đêm

09:11, 07/11/2019

(LĐ online) - Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng căn nhà rộng gần 100 m2 và toàn bộ tài sản bên trong bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

(LĐ online) - Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng căn nhà rộng gần 100 m2 và toàn bộ tài sản bên trong bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.
 
Lửa bao trùm thiêu rui căn nhà và toàn bộ tài sản của gia đình bà Tánh
Lửa bao trùm thiêu rui căn nhà và toàn bộ tài sản của gia đình bà Tánh
 
Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 19 giờ 50 phút ngày 6/11, tại thôn Tà Ngào (xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm). Vào thời điểm trên, người dân địa phương phát hiện ngọn lửa bốc lên tại căn nhà của bà Huỳnh Thị Tánh (thôn Tà Ngào, xã Lộc Thành) nên đã tri hô cùng nhau tìm cách lao vào dập lửa; đồng thời, thông báo vụ việc tới chính quyền địa phương và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến ứng cứu. Tuy nhiên, lúc phát hỏa, căn nhà của bà Tánh trong tình trạng khóa cửa ngoài và tất cả mọi người trong gia đình đều đi vắng nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác dập lửa.
 
Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 3 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an Lâm Đồng (đóng tại TP Bảo Lộc) đã điều 3 xe chữa cháy cùng hơn 20 chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường tiến hành công tác chữa cháy, cứu hộ. Tuy nhiên, do căn nhà xây bao và bên trong làm bằng gỗ nên lửa cháy âm ỉ gây rất nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu hộ. Đến khoảng 22 giờ đêm ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn. Tuy vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ căn nhà cùng tất cả tài sản, vật dụng bên trong đều bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.
 
Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
 
KHÁNH PHÚC