Các mô hình trợ giúp nhân đạo phát huy hiệu quả

06:11, 04/11/2019

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đang tiếp tục duy trì 7 bếp ăn tình thương tại bệnh viện và nồi cháo tình thương, tủ bánh mì tình thương của Hội CTĐ các huyện, thành phố trong tỉnh...

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đang tiếp tục duy trì 7 bếp ăn tình thương tại bệnh viện và nồi cháo tình thương, tủ bánh mì tình thương của Hội CTĐ các huyện, thành phố trong tỉnh. Qua 10 tháng đầu năm 2019, mô hình này đã giúp cho 66.560 lượt bệnh nhân nghèo có các suất ăn miễn phí, trị giá trên 3,4 tỷ đồng. Đặc biệt, Hội CTĐ toàn tỉnh đã đặt mới 17 thùng tiền nhân đạo. Các cấp Hội CTĐ trong tỉnh còn vận động xây dựng được 30 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở, trị giá 1,13 tỷ đồng.
 
Phong trào “Hũ gạo tình thương” thu được 5.120 kg gạo, giúp cho 512 hộ gia đình, trị giá hơn 54,1 triệu đồng. Chương trình “Cứu trợ đột xuất” cho 9.722 lượt hộ gia đình, trị giá gần 2,88 tỷ đồng. Ngoài ra, các mô hình truyền thống như: “Mười người giúp một người”, “Nuôi heo đất giúp bạn nghèo” trong trường học, “Thùng tiền nhân đạo”, “Hỗ trợ dê giống”, “Tủ quần áo từ thiện”... đã mang lại hiệu quả giúp đỡ thiết thực cho người nghèo. 
 
AN NHIÊN