Tỏa sáng phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" giữa đời thường

06:11, 05/11/2019

Sau đây là những ý kiến của lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương đánh giá về những đóng góp của cán bộ, hội viên CCB cho công cuộc phát triển kinh tế, xã hội.

Sau đây là những ý kiến của lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương đánh giá về những đóng góp của cán bộ, hội viên CCB cho công cuộc phát triển kinh tế, xã hội.
 
Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân - Bí thư Thành ủy Đà Lạt
Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân - Bí thư Thành ủy Đà Lạt
“CCB không cam chịu đói nghèo”
 
Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hội viên CCB đã đóng góp nhiều ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tích cực thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền phòng chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống tệ nạn xã hội; tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền, động viên tuyển quân, diễn tập phòng thủ, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới; gìn giữ phát huy phong cách người Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách; làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, xây dựng lý tưởng hoài bão cho thế hệ trẻ. Hội không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở.
 
Với bản chất của người lính, được rèn luyện trong chiến tranh gian khổ, trên từng cương vị công tác, các hội viên CCB luôn nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực, trình độ công tác, gương mẫu, đoàn kết, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều CCB tuổi cao sức yếu vẫn tích cực tham gia công tác tại khu dân cư, xây dựng tổ dân phố - thôn văn hóa, chi bộ trong sạch vững mạnh; tổ chức các hoạt động nghĩa tình. Phong trào CCB thi đua phát triển kinh tế triển khai rộng khắp đã giúp CCB vươn lên làm giàu chính đáng, thoát nghèo bằng các biện pháp: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, xây dựng CLB liên kết sản xuất kinh doanh, thành lập 3 HTX, 5 trang trại của hội viên CCB, xây dựng quỹ giúp nhau không tính lãi. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Đến nay thành phố không còn hộ CCB nghèo; hộ giàu, khá chiếm 53%.
 
Đồng chí Đồng Văn Trường - Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm
Đồng chí Đồng Văn Trường - Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm
“Cán bộ, hội viên Hội CCB luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu”
 
Nhìn một cách tổng thể cho thấy, những năm qua, cán bộ, hội viên Hội CCB huyện nhà luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Phát huy truyền thống “Anh bộ đội Cụ Hồ”, các cấp hội và hội viên CCB luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và địa phương phát động. Hội viên Hội CCB toàn huyện đã hiến hàng chục ngàn mét vuông đất, đóng góp hơn 1.250 ngày công lao động và trên 5,3 tỷ đồng để nâng cấp trên 133 km đường giao thông nông thôn và các công trình hạ tầng khác.
 
Các phong trào thi đua của Hội như “CCB gương mẫu”, “CCB làm kinh tế giỏi” và “CCB giúp nhau giảm nghèo”... ngày càng phát triển sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Đặc biệt, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được Hội CCB huyện cụ thể hóa bằng những kết quả đáng tự hào. Trong 5 năm qua, toàn huyện có 350 hội viên CCB được công nhận danh hiệu “Sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp xã, thị trấn; 120 hội viên đạt danh hiệu “Sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện” và 20 hội viên “Sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp tỉnh, Trung ương. Hiện nay, trên địa bàn huyện có hàng trăm gia đình hội viên CCB đạt mức thu nhập bình quân từ 300 triệu đồng đến hơn 2 tỷ đồng/năm. Từ năm 2015 đến nay, toàn huyện có hơn 300 hội viên CCB thoát nghèo, đưa hộ khá, giàu lên hơn 1.960 hộ (chiếm 67%). Đến nay, toàn Huyện hội chỉ còn lại 34 hộ nghèo và 54 hộ cận nghèo. Cùng với phát triển kinh tế, hội viên CCB địa phương còn luôn tiên phong, gương mẫu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nuôi dạy con cái học hành...
 
Nhìn chung, cán bộ, hội viên CCB huyện Bảo Lâm luôn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Đồng chí Lê Hồng Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Trọng
Đồng chí Lê Hồng Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Trọng
“Hội CCB huyện đã tích cực phát huy vai trò trên mọi lĩnh vực cuộc sống”
 
5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên của Hội CCB tỉnh Lâm Đồng cùng với sự phối kết hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của các cấp chính quyền, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn huyện, Hội CCB huyện đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đoàn kết, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác sát hợp với tình hình thực tế địa phương đạt được nhiều kết quả tốt. Cụ thể: Hội CCB từ huyện đến cơ sở tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, ngày càng làm tốt vai trò trung tâm nòng cốt vận động cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả, năng suất, chất lượng cao như mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao của hội viên Phạm Ngọc Tổng, Cao Ngọc Bố (xã Hiệp An), Lê Văn Ngai, Thân Thị Cửu (xã Hiệp Thạnh), Phan Tấn Phúc (xã Ninh Gia)... hàng năm có thu nhập từ 500 triệu - 1 tỷ đồng. Kết quả thiết thực nhất là ngày càng có nhiều hộ gia đình hội viên CCB thoát nghèo, ổn định đời sống, từng bước vươn lên làm giàu từ sản xuất nông nghiệp. Điển hình như: hội viên Lê Thanh Bình - Chi hội thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh; hội viên Phạm Thị Chọn - xã Ninh Gia... Đến nay, tổng số hội viên toàn Huyện hội là 2.790, trong đó có 1.468 hội viên có đời sống khá và giàu (đạt tỷ lệ 55,99%), 1.210 hội viên có đời sống trung bình ( tỷ lệ 45,59%), 6 hội viên thuộc diện nghèo (tỷ lệ 0,21%)...
 
Cùng đó, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới cũng đang được các cấp Hội CCB hưởng ứng tham gia, tích cực đóng góp công sức, tự nguyện hiến đất, đối ứng kinh phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chỉnh trang bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện. 5 năm qua, hội viên CCB trên địa bàn huyện đã đóng góp trên 3 tỷ đồng và 2.084 ngày công, hiến 12.340 m 2 đất, tháo dỡ hàng rào, cổng, hoa màu trị giá hơn 1,9 tỷ đồng để làm 10 km đường giao thông nông thôn...
 
Song song với đó, trên lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Hội CCB huyện đã phối hợp xây dựng được 76 tổ kẻng trong mô hình “Tiếng kẻng an ninh”, 67 tổ tuần tra, tham gia bắt giữ 141 vụ trộm cắp, hòa giải 227 vụ mâu thuẫn trong khu dân cư...
 
THÁI AN - KHÁNH PHÚC - VÕ LAN thực hiện