Hội thi lái xe ô tô, mô tô an toàn

05:11, 21/11/2019

(LĐ online) - Trong 2 ngày 20 và 21/11, Liên đoàn Lao động TP Đà Lạt tổ chức Hội thi "Lái xe ô tô, mô tô an toàn" với sự tham gia của 146 thí sinh đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc.

(LĐ online) - Trong 2 ngày 20 và 21/11, Liên đoàn Lao động TP Đà Lạt tổ chức Hội thi “Lái xe ô tô, mô tô an toàn” với sự tham gia của 146 thí sinh đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc.
 
Ông Hồ Minh Châu – Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Lạt, trao giải nhất và giải đặc biệt cho các thí sinh tham gia phần thi ô tô ở bảng A.
Ông Hồ Minh Châu - Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Lạt, trao giải nhất và giải đặc biệt cho các thí sinh tham gia phần thi ô tô ở bảng A.
 
Theo đó, các thí sinh đã tham gia phần thi lý thuyết bằng phương pháp trắc nghiệm trên máy vi tính tại Trung tâm Đào tạo Sát hạch lái xe Công ty Cổ phần Thiên Phúc Đức. Trong số 102 thí sinh đạt yêu cầu phần thi lý thuyết, Ban tổ chức đã chọn ra 62 thí sinh có điểm cao vào thi phần thực hành lái xe ô tô và mô tô. Riêng phần thi ô tô, các thí sinh được chia làm 2 bảng: Bảng A dành cho đoàn viên, công nhân lao động thuộc các đơn vị kinh doanh vận chuyển hành khách, vận tải, taxi và Công ty Cổ phần Thiên Phúc Đức và bảng B dành cho đoàn viên, công nhân lao động thuộc các công đoàn cơ sở còn lại.
 
Kết quả, ở phần thi mô tô, giải đặc biệt thuộc về chị Trần Thị Hồng Thương (Công ty Dịch vụ Đô thị Đà Lạt), giải nhất thuộc về chị Trần Thị Thu Hiền (Trường Đoàn Kết). Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích. Ở phần thi ô tô, giải đặc biệt của bảng A được trao cho anh Phạm Tấn Lâm (Công ty cổ phần Thiên Phúc Đức), giải nhất thuộc về anh Huỳnh Quang Hiệp (Công ty cổ phần Thiên Phúc Đức); giải đặc biệt của bảng B thuộc về anh Chế Công Đức (Công ty Mai Linh), giải nhất được trao cho anh Hoàng Ngọc Trung (Công ty Mai Linh). Ngoài, ra, ở mỗi bảng, ban tổ chức còn trao 2 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích.
 
Theo ban tổ chức, Hội thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là Luật Giao thông đường bộ cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, góp phần kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông.
 
T.VŨ