Khai mạc Hội nghị Giấc ngủ ASEAN lần thứ 5 và Hội nghị khu vực Hội Y học Giấc ngủ châu Á lần thứ 1

01:11, 12/11/2019

(LĐ online) - 380 chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước đã tham dự hội nghị cấp khu vực về lĩnh vực nghiên cứu bệnh lý giấc ngủ...

(LĐ online) - Sáng nay, tại TP Đà Lạt, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đăng cai tổ chức Hội nghị Giấc ngủ ASEAN lần thứ 5 và Hội nghị khu vực Hội Y học Giấc ngủ châu Á lần thứ nhất. Hội nghị quy tụ 380 đại biểu, chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực nghiên cứu bệnh lý giấc ngủ trong và ngoài nước tham dự. Thầy thuốc Ưu tú-GS-TSKH-BS Dương Quý Sỹ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng phát biểu khai mạc hội nghị. 
 
Ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại biểu chuyên gia về nghiên cứu giấc ngủ các nước tham dự hội nghị
Ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại biểu chuyên gia về nghiên cứu giấc ngủ các nước tham dự hội nghị
 
Ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng hội nghị, khẳng định đây là diễn đàn hết sức quan trọng của các đại biểu trong và ngoài nước bàn về một số các căn bệnh của giấc ngủ. Đồng thời, hội nghị giúp cho tập thể y bác sĩ trong tỉnh Lâm Đồng tiếp thu kiến thức mới trong lĩnh vực nghiên cứu và điều trị các bệnh lý liên quan đến giấc ngủ, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân Lâm Đồng ngày càng hiệu quả hơn.
 
Hội nghị Giấc ngủ ASEAN lần thứ 5 diễn ra trong 2 ngày (12 - 13/11) với gần 50 báo cáo khoa học được trình bày tại 12 phiên họp tập trung vào các chủ đề: Rối loạn giấc ngủ - cập nhật năm 2019; Chẩn đoán và điều trị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ (OSA); OSA và hội chứng chuyển hóa; Đa ký giấc ngủ - Điều trị bằng thở áp lực dương liên tục qua mũi (CPAP) trong OSA; OSA và bệnh hô hấp; OSA và bệnh tim mạch và RLS (hội chứng chân không yên); OSA và chuyên khoa Tai Mũi Họng; Rối loạn giấc ngủ và chăm sóc sức khỏe ban đầu; OSA ở trẻ em - Tình hình và thách thức.
 
Hội nghị quy tụ nhiều đại biểu chuyên gia đầu ngành về nghiên cứu các bệnh lý giấc ngủ khu vực và thế giới
Hội nghị quy tụ nhiều đại biểu chuyên gia đầu ngành về nghiên cứu các bệnh lý giấc ngủ khu vực và thế giới
 
Ngoài 12 phiên họp và thảo luận của các đại biểu về các chủ đề nêu trên, Hội nghị còn tổ chức khóa huấn luyện về thiết bị PAP (APAP và CPAP cố định); điều chỉnh mặt nạ thở CPAP.
 
Hội nghị khu vực Hội Y học Giấc ngủ châu Á lần thứ 1 diễn ra vào ngày 13/11, với 16 báo cáo trình bày tại 4 phiên họp có chủ đề: Cập nhật OSA; Cập nhật chứng mất ngủ, khoa học nhịp sinh học, bệnh thiếu ngủ; Cập nhật chứng ngủ rũ và chứng ngủ lịm; Cập nhật RLS và RBD (rối loạn hành vi giấc ngủ) và một số chủ đề khác. 
 
AN NHIÊN