Không chủ quan với lũ quét, sạt lở đất sau bão số 6

11:11, 11/11/2019

(LĐ online) - Tới 9h sáng 11/11, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm qua và rạng sáng nay, bão số 6 đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Bình Ðịnh đến Khánh Hòa, với gió cấp 8-9, giật cấp 10. Tới 4h sáng bão số 6 đã suy yếu thành vùng áp thấp nhiệt đới, gây mưa trên diện rộng.
 

(LĐ online) - Tới 9h sáng 11/11, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm qua và rạng sáng nay, bão số 6 đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Bình Ðịnh đến Khánh Hòa, với gió cấp 8-9, giật cấp 10. Tới 4h sáng bão số 6 đã suy yếu thành vùng áp thấp nhiệt đới, gây mưa trên diện rộng.
 
Một cây trâm hoa bật gốc đổ ra đường Hoàng Văn Thụ, TP Đà Lạt vào tối 10/11 do ảnh hưởng của bão số 6
Một cây trâm hoa bật gốc đổ ra đường Hoàng Văn Thụ, TP Đà Lạt vào tối 10/11 do ảnh hưởng của bão số 6
 
Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).
 
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6, trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm/12h, có nơi trên 100mm/12h).
 
Ông Nguyễn Hà Lộc - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở NN&PTNT), Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lâm Đồng cho biết tới thời điểm này, đơn vị chưa nhận được báo cáo ghi nhận thiệt hoa màu, sạt lở đất…do ảnh hưởng của bão số 6 từ các địa phương. Ban chỉ huy PCTT và TKCN đang tiếp tục theo dõi diễn biến bão số 6 suy yếu thành ấp thấp nhiệt đới, đặc biệt là các khu vực sông suối, nơi có nguy cơ sạt lở đất trên địa bàn.
 
Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo quan trắc của đơn vị tại nhiều vị trí, chiều tối ngày 10/11 và rạng sáng 11/11 do ảnh hưởng của bão số 6, trên địa bàn các huyện phía Bắc, Đông Bắc tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to nhiều nơi, lượng mưa phổ biến từ 40 tới 70 mm.
 
Mực nước tại thượng nguồn các sông nhánh, lưu vực nhỏ, có độ dốc lớn trên địa bàn các huyện phía Bắc, Đông Bắc tỉnh lên nhanh có khả năng gây lũ, lũ quét và sạt lở đất. Đặc biệt lưu ý ở các khu vực, như: vùng ven suối, suối Cam Ly, vùng ven suối Phước Thành (khu vực TP Đà Lạt; khu vực xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng); thượng nguồn sông Đa Nhim (huyện Lạc Dương); sông Krông Nô (khu vực xã Đưng K’Nớ) và Đạ Long, Đạ Tông, huyện Đam Rông; sông Đa Dâng (khu vực xã Lát, Lạc Dương);…
 
Tại Đà Lạt và các huyện lân cận tới 9h sáng nay, theo ghi nhận mưa đã giảm bớt, một số khu vực mưa nhỏ rải rác. Trước đó, trong ngày 10/11 mưa nhỏ kéo dài kèm gió mạnh khiến mực nước sông, suối, hồ, đập trên địa bàn tỉnh bắt đầu dâng nhẹ từ 10 tới 20cm. Cây cối, hoa màu của người dân gần như không bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 6.
 
Trước đó, ngày 6/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã ký Văn bản về tăng cường công tác ứng phó với bão số 6 và tình hình mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lốc xoáy trên địa bàn tỉnh. 
 
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải thường xuyên theo dõi tình hình, diễn biến bất thường của thời tiết để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; thực hiện nghiêm túc việc trực ban 24/24 giờ trong thời điểm mưa bão để kịp thời chỉ đạo, xử lý và ứng phó có hiệu quả các tình huống do thiên tai gây ra;…
 
C.PHONG