Nhiều chương trình đặc sắc tại Tuần văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng năm 2019

04:11, 05/11/2019

(LĐ online) - Sáng 5/11, UBND TP Bảo Lộc đã tổ cuộc họp với Công ty Tổ chức sự kiện Sen Vàng, đơn vị sẽ đảm nhiệm chương trình khai mạc và bế mạc Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng năm 2019. Ông Lê Trọng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, dự và chỉ đạo cuộc họp.

(LĐ online) - Sáng 5/11, UBND TP Bảo Lộc đã tổ cuộc họp với Công ty Tổ chức sự kiện Sen Vàng, đơn vị sẽ đảm nhiệm chương trình khai mạc và bế mạc Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng năm 2019. Ông Lê Trọng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, dự và chỉ đạo cuộc họp.
 
Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp
Tại cuộc họp, phía Công ty Sen Vàng đã thông qua nội dung kịch bản chi tiết tổ chức chương trình khai mạc và bế mạc Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng năm 2019, với chủ đề “Lung linh đêm Hội B’Lao”. Về cơ bản, các bên đã thống nhất các nội dung theo kịch bản trong chương trình khai mạc và bế mạc.
 
Theo đó, Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng sẽ diễn ra trong thời gian 90 phút và bắt đầu vào 20 giờ tối ngày 21/12/2019 tại Trung tậm Văn hóa - Thể thao và Thông tin TP Bảo Lộc. Sân khấu lễ khai mạc và bế mạc Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Bảo Lộc sẽ được dàn dựng công phú, hoành tráng dựa trên phông nền trà và tơ lụa Bảo Lộc. Phần Lễ khai mạc diễn ra trong thời gian 30 phút, nhằm tôn vinh những cá nhân, tổ chức đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của trà và tơ lụa; giới thiệu các sản phẩm nổi tiếng của thủ phủ trà và tơ lụa; giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế của vùng đất B’Lao, mà đặc biệt là tiềm năng phát triển du lịch đến bạn bè trong nước và quốc tế. Phần hội của đêm khai mạc, với nhiều chương trình đặc sắc và bắt đầu bằng clip dẫn dắt du khách đến với vùng đất B’Lao của 2 đại sứ chương trình là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Kiều Loan. Theo đó, 2 người đẹp sẽ đóng vai trò là đại sứ hình ảnh cho toàn bộ chuỗi hoạt động của lễ hội. Đặc biệt, trong phần hội sẽ diễn ra nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Linh, Tố My, Tuyết Mai, Minh Chi, A Baria, Nam Cường, Tạ Đình Nguyên, Như Thùy, Nhóm The Wings, nhóm người mẫu… Trong đó, đáng chú ý là hoạt cảnh “Dân trà tiến vua, múa lụa cung đình và kết hợp trình diễn thời trang”, với sự tham gia trình diễn của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Kiều Loan và các vũ đoàn, nhóm người mẫu…
 
Hội thi hái trà là một trong những hoạt động hưởng ứng phục vụ du khách
Hội thi hái trà là một trong những hoạt động hưởng ứng phục vụ du khách
 
Ngoài Chương trình khai mạc, còn có các chương trình chính như: Hội thảo ngành trà và dâu tằm gắn với định phướng phát triển kinh tế - xã hội của TP Bảo Lộc và Chương trình trình diễn thời trang Tơ lụa Bảo Lộc “Bay cao, vươn xa” diễn ra tại Hồ Đồng Nai.
 
Xuyên suốt Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng năm 2019, sẽ diễn ra các chuỗi hoạt động hưởng ứng phục vụ người dân, du khách trong và ngoài nước đến vui hội như: Hội chợ triển lãm ngành trà và tơ lụa (trưng bày các sản phẩm về trà, tơ lụa và tổ chức các chiếu trà phục vụ người dân, du khách), Tour “Du lịch canh nông” gắn với Hội thi hái trà, Liên hoan các câu lạc bộ đội nhóm “Nhịp điệu xanh”, không gian ẩm thực, triển lãm ảnh nghệ thuật…
 
KHÁNH PHÚC