Thực hiện thành công Dự án "Cứu trợ khẩn cấp sau mưa lũ"

06:11, 15/11/2019

(LĐ online) - Ngày 15/11, tại Đắc Lắc, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức tổng kết Dự án "Cứu trợ khẩn cấp sau mưa lũ" của Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Dự án được triển khai tại Lâm Đồng, Kiên Giang và Đắc Lắc.

(LĐ online) - Ngày 15/11, tại Đắc Lắc, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức tổng kết Dự án “Cứu trợ khẩn cấp sau mưa lũ” của Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Dự án được triển khai tại Lâm Đồng, Kiên Giang và Đắc Lắc.
 
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao hàng cứu trợ của Dự án cho bà con bị thiệt hại do mưa lũ ở Đạ Tẻh
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao hàng cứu trợ của Dự án cho bà con bị thiệt hại do mưa lũ ở Đạ Tẻh
 
Sau 3 tháng thực hiện, Dự án đã giúp cho gần 28 nghìn người hưởng lợi. Trong đó, cứu trợ bằng tiền mặt 4.375 tỷ đồng, trao tặng 900 thùng hàng gia đình và 168.000 gói bột lọc nước P&G cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.
 
Riêng Lâm Đồng, Dự án triển khai tại 4 xã, thị trấn của hai huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên và truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại TP Đà Lạt. Kết quả, Dự án đã cấp 200 thùng hàng gia đình, 500 gói bột lọc nước, cấp gần 1,5 tỷ đồng tiền mặt, tổ chức 16 buổi truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường và 5 buổi ra quân dọn vệ sinh ở khu vực gần thác, suối Cam Ly Đà Lạt với gần 1.000 người tham dự. 
 
Đây là một hoạt động thành công của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giúp những hộ bị thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra có điều kiện vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, thể hiện năng lực của Hội Chữ thập đỏ trong công tác phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu.
 
AN NHIÊN