12 huyện, thành phố đồng loạt mít tinh hưởng ứng phòng chống HIV/AIDS

11:12, 01/12/2019

(LĐ online) - Sáng 1/12, nhân kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống AIDS, 12 huyện, thành phố trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức mít tinh và diễu hành hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2019. Có khoảng 1.200 người tham gia hoạt động này tại các địa phương.

(LĐ online) - Sáng 1/12, nhân kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống AIDS, 12 huyện, thành phố trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức mít tinh và diễu hành hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2019. Có khoảng 1.200 người tham gia hoạt động này tại các địa phương.
 
Bà Trần Thị Vũ Loan - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt phát lời kêu gọi toàn dân TP Đà Lạt tích cực hưởng ứng các hoạt động phòng chống HIV/AIDS để thành phố ổn định và phát triển
Bà Trần Thị Vũ Loan - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt phát lời kêu gọi toàn dân TP Đà Lạt tích cực hưởng ứng các hoạt động phòng chống HIV/AIDS để thành phố ổn định và phát triển
 
Các cuộc mít tinh và diễu hành quần chúng hưởng ứng Tháng hành động phòng chống HIV/AIDS năm 2019 theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng thực hiện theo chỉ đạo của Sở Y tế - Cơ quan thường trực phòng chống AIDS thuộc Ban chỉ đạo “Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống AIDS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh”.
 
Đông đảo người dân TP Đà Lạt tham gia mít tinh hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS
Đông đảo người dân TP Đà Lạt tham gia mít tinh hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS
 
Tại Đà Lạt, lễ mít tinh diễn ra tại khu Hòa Bình, bà Trần Thị Vũ Loan - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt phát lời kêu gọi nhân dân thành phố tích cực tham gia các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, góp phần đảm bảo sự phát triển, ổn định của thành phố và tiến tới đạt mục tiêu 90-90-90, kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030. Nội dung thông điệp nhấn mạnh: “Với chủ đề “Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS”, chúng ta phải làm tốt việc tiếp cận với người có hành vi nguy cơ cao để tư vấn, dự phòng lây nhiễm HIV và tạo cơ hội cho họ tiếp cận các dịch vụ xét nghiệm HIV, kết nối dịch vụ điều trị ARV và duy trì tốt việc tuân thủ điều trị”.
 
Theo thống kê, bệnh nhân nhiễm HIV tích lũy của TP Đà Lạt có 502 người, bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS còn sống là 306 người, bệnh nhân đã chuyển AIDS là 204 người. Nhiều năm qua, 16 xã, phường ở TP Đà Lạt duy trì tốt phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”; duy trì các hoạt động truyền thông, giáo dục thay đổi hành vi, can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV; duy trì hoạt động các nhóm nhân viên tiếp cận cộng đồng; điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; chuyển gởi người nhiễm đi điều trị bằng thuốc kháng vi rút ARV…
 
Hiện nay, toàn tỉnh có số người nhiễm HIV tích lũy là 1.584 người, hiện còn sống 1.080 người. Tại 12 huyện, thành phố trong tỉnh đều có bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS, tập trung trọng điểm ở các địa phương: Đà Lạt, Đức Trọng, Bảo Lộc, Lâm Hà.
 
Tại Việt Nam, hiện số người nhiễm HIV còn sống là 208.750 người, có 98.519 người nhiễm HIV đã tử vong.
 
Trên thế giới có hơn 36,9 triệu người nhiễm HIV, hàng năm có khoảng 1,8 triệu người nhiễm HIV mới, hơn 940.000 người đã tử vong do AIDS.
 
Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) đã phát động mục tiêu 90-90-90, tức là 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm soát được số lượng vi rút ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác, ở cấp độ toàn cầu để tiến tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030. 
 
AN NHIÊN