25 thí sinh dự thi nét đẹp phụ nữ Lâm Đồng

11:12, 08/12/2019

(LĐ online) - Sáng 8/12, tại TP Đà Lạt, Hội LHPN tỉnh tổ chức khai mạc Hội thi "Nét đẹp phụ nữ Lâm Đồng". Đây là hoạt động chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII năm 2019 của Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng. 

(LĐ online) - Sáng 8/12, tại TP Đà Lạt, Hội LHPN tỉnh tổ chức khai mạc Hội thi “Nét đẹp phụ nữ Lâm Đồng”. Đây là hoạt động chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII năm 2019 của Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng. 
 
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng hoa cho Ban Giám khảo Hội thi Nét đẹp Phụ nữ Lâm Đồng. Trong đó, ông Nguyễn Vĩnh Phúc – Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Giám khảo hội thi
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng hoa cho Ban Giám khảo Hội thi Nét đẹp Phụ nữ Lâm Đồng. Trong đó, ông Nguyễn Vĩnh Phúc - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Giám khảo hội thi
 
Tham dự hội thi “Nét đẹp Phụ nữ Lâm Đồng” lần đầu tiên tổ chức có 25 thí sinh là những đại diện tiêu biểu đến từ 12 huyện, thành phố, Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân tỉnh Lâm Đồng. Những thí sinh này được tuyển chọn từ 300 thí sinh từ vòng thi sơ tuyển cấp huyện, thành phố. Họ đã thể hiện được bản lĩnh, tài năng, kiến thức vững vàng và tỏa sáng từ vòng sơ tuyển.
 
Bà Phạm Thị Mỹ Huyền, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban tổ chức Hội thi “Nét đẹp phụ nữ Lâm Đồng” cho biết: Đây là một hoạt động nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện và Cuộc vận động “Phụ nữ Lâm Đồng: Tự trọng rèn đức - Tự tin luyện tài -Trung hậu đảm đang, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Hội LHPN tỉnh phát động. Đồng thời, Hội thi “Nét đẹp phụ nữ Lâm Đồng” cũng là dịp để tôn vinh vị thế, vẻ đẹp, tài năng, trí tuệ, nét duyên dáng và chuẩn mực đạo đức của phụ nữ Lâm Đồng trong thời kỳ mới.
 
Ban Tổ chức Hội thi tặng quà lưu niệm cho 25 thí sinh
Ban Tổ chức Hội thi tặng quà lưu niệm cho 25 thí sinh
 
Theo thể lệ, các thí sinh trải qua 4 phần thi gồm: Kiến thức, tài năng, trang phục (áo dài và dạ hội) và ứng xử (chọn ra Top 5 để vào phần thi này). Về điều kiện dự thi, các thí sinh đảm bảo ngoại hình cân đối: Chiều cao từ 1m60 trở lên; độ tuổi từ 30 - 40 tuổi, trình độ văn hóa tốt nghiệp PTTH trở lên. 
 
Sau lễ khai mạc, tại Hội LHPN tỉnh, các thí sinh bước vào phần thi kiến thức. Các thí sinh trả lời 40 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm do Ban tổ chức Hội thi đưa ra với nội dung: Tìm hiểu về lịch sử, truyền thống của Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; phong trào thi đua, Cuộc vận động “Phụ nữ Lâm Đồng: Tự trọng rèn đức - Tự tin luyện tài - Trung hậu đảm đang, xây dựng gia đình hạnh phúc”; chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ và các nội dung liên quan đến kiến thức hiểu biết chung.
 
Hội thi diễn ra trong 2 ngày (8 - 9/12), các phần thi còn lại và đêm chung kết sẽ diễn ra vào tối 9/12 tại Khách sạn Colline Đà Lạt (số 10 Phan Bội Châu, Phường 1, TP Đà Lạt).
 
AN NHIÊN