Bàn giao nhà "Nghĩa tình Quân - Dân" cho cựu thanh niên xung phong

02:12, 05/12/2019

(LĐ online) - Sáng 5/12, Ban Chỉ huy Quân sự, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc và các nhà tài trợ đã tiến hành bàn giao nhà "Nghĩa tình Quân - Dân" cho gia đình ông Lữ Văn Sơn (Thôn 14, xã Đam B'ri, TP Bảo Lộc).

(LĐ online) - Sáng 5/12, Ban Chỉ huy Quân sự, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc và các nhà tài trợ đã tiến hành bàn giao nhà “Nghĩa tình Quân - Dân” cho gia đình ông Lữ Văn Sơn (Thôn 14, xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc).
 
Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc tặng quà cho gia đình ông Lữ Văn Sơn tại lễ bàn giao nhà “Nghĩa tình Quân - Dân”
Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc tặng quà cho gia đình ông Lữ Văn Sơn tại lễ bàn giao nhà “Nghĩa tình Quân - Dân”

 

Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Sơn
Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Sơn
 
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng trao tiền hỗ trợ
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng trao tiền hỗ trợ
 
Sau hơn 2 tháng khởi công xây dựng, căn nhà “Nghĩa tình Quân - Dân” của ông Lê Văn Sơn đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Căn nhà có diện tích 80 m2, được xây dựng theo hình thức nhà cấp 4. Tổng kinh phí xây dựng là 270 triệu đồng; trong đó, có 100 triệu đồng do Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc hỗ trợ và vận động tài trợ từ Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng, Công ty Sao Vàng (TP Bảo Lộc) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng. Số tiền còn lại là nguồn kinh phí tự chủ của gia đình.
 
Được biết, ông Lữ Văn Sơn là hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong TP Bảo Lộc, gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn. Nhiều năm qua, gia đình ông Sơn sống trong căn nhà tạm bợ không có khả năng làm nhà mới. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa được Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc thực hiện nhằm lập thành tích chào mừng, kỷ niêm 75 ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
 
KHÁNH PHÚC