Công tác chuẩn bị cho Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa diễn ra đúng tiến độ

05:12, 09/12/2019

(LĐ online) - Sáng 9/12, Ban Tổ chức Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng năm 2019 đã tổ chức cuộc họp để đánh giá tiến độ triển khai công tác chuẩn bị cho sự kiện nêu trên. Ông Lê Trọng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, Phó Ban Tổ chức Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng năm 2019, dự và chủ trì.

(LĐ online) - Sáng 9/12, Ban Tổ chức Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng năm 2019 đã tổ chức cuộc họp để đánh giá tiến độ triển khai công tác chuẩn bị cho sự kiện nêu trên. Ông Lê Trọng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, Phó Ban Tổ chức Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng năm 2019, dự và chủ trì.
 
Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng là sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều du khách
Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng là sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều du khách
 
Theo kế hoạch, Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng năm 2019 diễn ra trên địa bàn Bảo Lộc, với 3 chương trình chính, 5 chương trình hưởng ứng và 6 chương trình chào mừng. 3 chương trình chính bao gồm: Lễ khai mạc “Lung linh đêm hội B’Lao” (tối 21/12, tại Quảng trường 28/3), trình diễn thời trang Tơ lụa Bảo Lộc “Bay cao - Vươn xa” (tối 22/12, tại hồ Đồng Nai Thượng) và hội thảo ngành trà và dâu tằm gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bảo Lộc (sáng 22/12, tại Trường Cao đảng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc).
 
Theo báo cáo của các tiểu ban, đến nay, cả 3 chương trình chính, 5 chương trình hưởng ứng và 6 chương trình chào mừng đang diễn ra đúng tiến độ. Các thành viên các tiểu ban và các đơn vị liên quan tích cực triển khai những phần việc cụ thể của mình và của đơn vị đảm nhận, gấp rút hoàn thành theo đúng kế hoạch của Ban Tổ chức Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng năm 2019. Bên cạnh đó, một số vướng mắc, cần tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện cũng đã được các thành viên các tiểu ban, các đơn vị liên quan kiến nghị đến Ban Tổ chức.
 
Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Lê Trọng Tuấn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của thành viên các tiểu ban và các đơn vị liên quan đã triển khai chương trình, nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, cũng như thống nhất phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông của lực lượng công an, quân đội, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn điện, y tế, phòng cháy chữa cháy... Ông Lê Trọng Tuấn đề nghị thành viên các tiểu ban, các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát kế hoạch của Ban Tổ chức, phối hợp triển khai cho tốt, chu đáo, góp phần vào sự thành công của Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII năm 2019.
 
TRỊNH CHU