Liên hoan cắm hoa nghệ thuật trong nữ tu công giáo

04:12, 11/12/2019

(LĐ online) - Sáng 11/12, tại Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt, Liên hoan cắm hoa nghệ thuật trong nữ tu công giáo với chủ đề "Kết nối yêu thương", do Hội LHPN Lâm Đồng tổ chức đã quy tụ 31 thí sinh là các nữ tu sĩ thuộc các dòng tu trong tỉnh tham gia. Liên hoan đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ 12 huyện, thành phố trong tỉnh và du khách đến thưởng lãm. 

(LĐ online) - Sáng 11/12, tại Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt, Liên hoan cắm hoa nghệ thuật trong nữ tu công giáo với chủ đề “Kết nối yêu thương”, do Hội LHPN Lâm Đồng tổ chức đã quy tụ 31 thí sinh là các nữ tu sĩ thuộc các dòng tu trong tỉnh tham gia. Liên hoan đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ 12 huyện, thành phố trong tỉnh và du khách đến thưởng lãm. 
 
Bà Phạm Thị Mỹ Huyền - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan cắm hoa nghệ thuật trong nữ tu công giáo trao giải A cho các nữ tu
Bà Phạm Thị Mỹ Huyền - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan cắm hoa nghệ thuật trong nữ tu công giáo trao giải A cho các nữ tu
Phát biểu khai mạc, bà Phạm Thị Mỹ Huyền - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh lâm Đồng, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan cắm hoa nghệ thuật trong nữ tu công giáo, cho biết: Liên hoan là hoạt động chào mừng Festival Hoa Đà Lạt 2019 và mùa Giáng sinh an lành, nhằm huy động sự hưởng ứng tham gia, phát huy vai trò của các tầng lớp phụ nữ, đặc biệt tạo điều kiện cho các nữ tu công giáo trên địa bàn tỉnh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong nghệ thuật cắm hoa, thể hiện sự đam mê, tài năng sáng tạo, khéo léo trong nghệ thuật cắm hoa, bảo tồn và phát huy giá trị thẩm mỹ truyền thống của phụ nữ Việt Nam.
 
Soeur Đỗ Thị Ninh - Ủy viên Ban Chấp hành  Hội LHPN tỉnh, thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Liên hoan cho biết: Nét đặc biệt trong Liên hoan cắm hoa nghệ thuật trong nữ tu công giáo tỉnh Lâm Đồng năm 2019 là sử dụng nguyên phụ liệu thân thiện với môi trường, nói không với túi ni lông, sử dụng giấy báo để đóng gói hoa và làm các bình trang trí để cắm hoa nghệ thuật. Đây cũng là dịp giúp các nữ tu gặp gỡ giao lưu từ các dòng tu trên địa bàn, thắt chặt tình đoàn kết, yêu thương và mong rằng Hội LHPN tỉnh tiếp tục duy trì việc tổ chức liên hoan trong thời gian tới.
 
Các nữ tu công giáo đã biểu diễn nghệ thuật cắm hoa với những tác phẩm ấn tượng đặc sắc. Trong thời gian 60 phút, mỗi thí sinh trình bày 1 bình hoa hoặc lẵng hoa theo chủ đề “Kết nối yêu thương”, có 3 phút để thuyết trình nội dung tác phẩm. Tiêu chí chấm giải kết hợp giữa tác phẩm hoa và phần thuyết trình với nội dung cắm hoa đẹp, đúng chủ đề,sáng tạo và thuyết trình hay.
 
Ban tổ chức đã trao giải A cho 4 thí sinh: Nguyễn Anh Thư (Bảo Lộc), Nguyễn Thị Hạnh (Đà Lạt), Đặng Thị Mai Hồng (Đà Lat), Nguyễn Thị Bích Liên (Đức Trọng); trao 6 giải B, 9 giải C và 8 giải khuyến khích.
 
Hai giải phụ là giải cắm hoa ấn tượng nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Anh Thư (Bảo Lộc) và giải thuyết trình hay nhất thuộc về thí sinh Đặng Thị Mai Hồng (Đà Lạt).
 
Tất cả các tác phẩm cắm hoa nghệ thuật của các tu sĩ công giáo được Hội LHPN tỉnh trưng bày triển lãm tại Trung tâm triển lãm Khu Hòa Bình - TP Đà Lạt phục vụ cho khách tham quan chiêm ngưỡng. 
 
Bà Phạm Thị Mỹ Huyền - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Giáng sinh cho Soeur Đỗ Thị Ninh - Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh, thành viên Ban tổ chức và Ban giám khảo Liên hoan
Bà Phạm Thị Mỹ Huyền - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Giáng sinh cho Soeur Đỗ Thị Ninh - Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh, thành viên Ban tổ chức và Ban giám khảo Liên hoan

 

Nữ tu Nguyễn Anh Thư (Bảo Lộc) đem đến Liên hoan những chiếc bình và ly làm từ giấy vệ sinh và giấy báo để làm phụ kiện trang trí cắm hoa nghệ thuật
Nữ tu Nguyễn Anh Thư (Bảo Lộc) đem đến Liên hoan những chiếc bình và ly làm từ giấy vệ sinh và giấy báo để làm phụ kiện trang trí cắm hoa nghệ thuật

 

Nữ tu Đặng Thị Mai Hồng (Đà Lạt) nhận giải A và giải thuyết trình hay nhất tại Liên hoan
Nữ tu Đặng Thị Mai Hồng (Đà Lạt) nhận giải A và giải thuyết trình hay nhất tại Liên hoan
 
AN NHIÊN