Giải quyết việc làm cho hơn 29.000 người

01:01, 10/01/2020

(LĐ online) - Ngày 10/1/2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020...

(LĐ online) - Ngày 10/1/2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020.
 
Các đồng chí lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì hội nghị
 
Theo đánh giá, trong năm 2019, Sở và các địa phương đã phát huy tốt chức năng tham mưu quản lý Nhà nước; thường xuyên bám sát nội dung chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của ngành và chủ trương chỉ đạo của cấp trên để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương và đơn vị... Chủ động phối hợp tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc, tập trung thúc đẩy thực hiện các chương trình về dạy nghề, việc làm và giảm nghèo; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; an toàn - vệ sinh lao động; phòng chống tệ nạn mại dâm, ma túy cũng như các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội... Các chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, trẻ em... và các đối tượng yếu thế khác trong xã hội được quan tâm chăm lo, hỗ trợ, góp phần thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, phát triển kinh tế của tỉnh.
 
Cụ thể, trong năm 2019, tổng số lao động được giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh là 29.131 người, đạt 100% kế hoạch năm. Cũng trong năm qua, Trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh đã tổ chức 52 phiên giao dịch việc làm; tổ chức 4 lớp tạo nguồn cho hơn 150 lao động tham gia phỏng vấn xuất khẩu lao động tại các thị trường có thu nhập cao. Sở cũng đã ban hành quyết định điều dưỡng cho 4.012 người có công của 12 huyện, thành phố với số tiền gần 6 tỷ đồng... Ngành lao động cũng đã hướng dẫn các địa phương thực hiện trợ cấp tết Nguyên đán năm 2019 cho 9.047 hộ nghèo với kinh phí 2.262 triệu đồng, hộ cận nghèo là 13.876 hộ, kinh phí 2.775 triệu đồng, các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng cho 34.235 đối tượng với kinh phí 6.847 triệu đồng, 1.133 đối tượng đang được nuôi dưỡng, điều trị tại các cơ sở bảo trợ xã hội trong và ngoài công lập với kinh phí 283,25 triệu đồng; thăm và tặng quà cho 230 cán bộ, nhân viên tại các cơ sở bảo trợ xã hội trong và ngoài tỉnh với kinh phí 57,5 triệu đồng...
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
 
Trong năm 2020, ngành lao động, thương binh và xã hội tiếp tục đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể: Đào tạo nghề cho 38.500 lao động; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt khoảng 70% trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 55%; số lao động được giải quyết việc làm trong đạt từ 29.000- 30.000, trong đó số người được giải quyết việc làm mới là 9.000 - 11.000 người; số người được vay từ quỹ quốc gia về việc làm là 3.500 người; số lao động tham gia xuất khẩu lao động được xuất cảnh là 700 người; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 05-1%, riêng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 2%...
 
T.VŨ