Lãnh đạo Tỉnh ủy thăm, chúc tết tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

12:01, 23/01/2020

(LĐ online) - Tối 22/1/2020 (28 tết),  đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Sở Y tế,  Agribank Lâm Đồng đã đến thăm, chúc tết tập thể y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. 

(LĐ online) - Tối 22/1/2020 (28 tết),  đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Sở Y tế,  Agribank Lâm Đồng đã đến thăm, chúc tết tập thể y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. 
 
Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi tặng quà Tết cho bệnh nhân khó khăn ở Khoa Lọc máu
Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi tặng quà Tết cho bệnh nhân khó khăn ở Khoa Lọc máu
Tại buổi gặp gỡ thân mật, đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu chia sẻ, động viên tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cố gắng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong dịp tết. Những ngày tết, trong khi cán bộ, công chức, viên chức với tính chất công việc của mình được nghỉ ngơi, sum vầy với gia đình, nhưng một số ngành do tính chất đặc thù phải làm việc; trong đó, có ngành y tế, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, kỹ thuật viên phải trực để chăm lo sức khỏe Nhân dân. Bên cạnh đó, có những người bệnh bất hạnh, hoàn cảnh khó khăn nằm viện cần được giúp đỡ, chia sẻ yêu thương, xoa dịu nỗi đau trong dịp tết. 
 
Lãnh đạo Tỉnh ủy thăm chúc Tết tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng
Lãnh đạo Tỉnh ủy thăm chúc Tết tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng
Trong dịp này, Tỉnh ủy đã tặng quà và 20 triệu đồng tiền mặt cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đoàn công tác đã dành nhiều thời gian đến thăm, chúc tết và tặng quà cho 40 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang được điều trị tại các khoa: Ung bướu, Hồi sức tích cực –Chống độc, Lọc máu; mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt; trong đó, Agribank Lâm Đồng tài trợ 30 suất. 
 
Được biết, trong dịp tết 2020, Agribank Lâm Đồng đã trao 330 suất quà với tổng trị giá 180 triệu đồng giúp cho các hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh vui đón tết. 
 
AN NHIÊN