LĐLĐ huyện Đức Trọng: Vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao

02:01, 03/01/2020

(LĐ online) - Ngày 3/1/2020, Liên đoàn Lao động huyện Đức Trọng đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2019. Đồng chí Lê Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh, đã tới dự.

(LĐ online) - Ngày 3/1/2020, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đức Trọng đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn năm 2019. Đồng chí Lê Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh, đã tới dự.
 
Đồng chí Lê Ngọc Phúc – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân tiêu biểu
Đồng chí Lê Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân tiêu biểu
 
Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2019, trên cơ sở 14 chỉ tiêu được LĐLĐ tỉnh giao, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Đức Trọng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong số đó có nhiều chỉ tiêu đạt trên 100% so với kế hoạch giao. Cụ thể như: Phát triển đoàn viên mới là 215 người, đạt 107,5% kế hoạch; cán bộ công đoàn được đào tạo bồi dưỡng đạt 150% kế hoạch; thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 100%... Song song với đó, việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện năm 2019 cũng được các cấp công đoàn trong huyện triển khai thường xuyên, hiệu quả. Đó là các hoạt động: Đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên CNVCLĐ; triển khai chủ đề năm vì lợi ích đoàn viên; tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ... Trong năm qua, các cấp công đoàn đã kịp thời xét trợ cấp, thăm hỏi cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị ốm đau, tai nạn ngặt nghèo, các đoàn viên không có điều kiện về quê ăn tết. Các Công đoàn cơ sở (CĐCS), nhất là CĐCS khối doanh nghiệp tham gia rà soát đảm bảo thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp cho CNVCLĐ. Ngoài ra, trong năm, các cấp công đoàn cũng đã giải ngân 515 triệu đồng quỹ Công nhân lao động nghèo, xét hỗ trợ 1 đoàn viên bị hỏa hoạn xây dựng nhà mới với số tiền 20 triệu đồng, khoan giếng cho 2 khu tập thể giáo viên (mỗi đơn vị 30 triệu đồng)...
 
Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã vinh dự nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; cờ thi đua và bằng khen của LĐLĐ tỉnh, giấy khen của LĐLĐ huyện.
 
T.VŨ