Lễ hội cầu an của người Thái

09:01, 28/01/2020

(LĐ online) - Tối 27/1/2020 (mồng 3 tết), Câu lạc bộ Bản sắc dân tộc Thái (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đức Trong tổ chức lễ hội cầu an mừng Xuân Canh Tý 2020. 

(LĐ online) - Tối 27/1/2020 (mồng 3 tết), Câu lạc bộ Bản sắc dân tộc Thái (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đức Trong tổ chức lễ hội cầu an mừng Xuân Canh Tý 2020. 
 
Cột chỉ tay cầu an một năm mới may mắn, hạnh phúc
Cột chỉ tay cầu an một năm mới may mắn, hạnh phúc
 
Theo quan niệm của đồng bào dân tộc Thái, lễ hội cầu an có ý nghĩa và vai trò quan trọng đối với đời sống tinh thần của bà con, mùa màng, sức khỏe và việc làm ăn của cộng đồng mỗi năm. Vì vậy, đồng bào người Thái luôn tổ chức lễ hội rất trọng thể. Bà con trong và ngoài địa phương, từ già trẻ, gái trai đều được tham gia, đóng góp tùy công sức của mình cho lễ hội. Và trải qua thời gian, Lễ hội đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa tinh thần của người Thái tại thị trấn Liên Nghĩa nói riêng và của người Thái trên cả nước nói chung.
 
Tại ngày hội, sau nghi thức cúng cầu an của thầy mo, mọi người cùng tham gia các hoạt động vui chơi như múa vòng, nhảy sạp, cột chỉ tay cầu may mắn, tung còn và các hoạt động văn nghệ, ăn uống.
 
Tiết mục văn nghệ mừng Xuân
Tiết mục văn nghệ mừng Xuân

 

Cùng tham gia nhảy sạp
Cùng tham gia nhảy sạp

 THY VŨ