Lễ tưởng niệm các anh hung liệt sỹ hy sinh trên đảo Gạc Ma

10:01, 16/01/2020

(LĐ online) - Trong chuyến hải trình chuyển quà tết Canh Tý 2020, thay thu quân ra quần đảo Trường Sa, Đoàn công tác Vùng 4 Hải quân, tỉnh Khánh Hòa đã dừng lại giữa vùng biển gần đảo Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa để trọng thể tổ chức Lễ dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hi sinh trên vùng biển đảo Gạc Ma.

(LĐ online) - Trong chuyến hải trình chuyển quà tết Canh Tý 2020, thay thu quân ra quần đảo Trường Sa, Đoàn công tác Vùng 4 Hải quân, tỉnh Khánh Hòa đã dừng lại giữa vùng biển gần đảo Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa để trọng thể tổ chức Lễ dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hi sinh trên vùng biển đảo Gạc Ma. 
 

 

 
Đầu năm 1988, để ngăn chặn ý đồ của nước ngoài đánh chiếm một số bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa, lực lượng Hải quân đã dũng cảm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ củng cố và tăng cường lực lượng trên khu vực đảo Gạc Ma, chủ động, bình tĩnh, khôn khéo xử lý các tình huống; thực hiện nghiêm đối sách kiềm chế, giữ vững hòa bình ổn định trên biển. Bất chấp công lý và lẽ phải, ngày 14/3/1988, thế lực nước ngoài ngang nhiên và bất ngờ tấn công quân sự, bắn chìm 3 tàu vận tải và đánh chiếm một số đảo của ta. Trong cuộc chiến đấu cam go, 64 cán bộ, chiến sĩ, thủy thủ các tàu HQ 505, HQ 604, HQ 605 thuộc Lữ đoàn 125, Lữ đoàn 146 và Trung đoàn Công binh 83 Hải quân… đã anh dũng hi sinh. 
 
Đoàn công tác đã thành kính nghiêng mình trước sự hi sinh cao đẹp của những cán bộ, chiến sĩ Hải quân trên đảo Gạc Ma, nguyện tiếp bước cha anh, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước”, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng của Tổ quốc.
 
ĐAM TRỌNG