82 tác phẩm đạt giải tại Hội Hoa Xuân Đà Lạt

09:02, 04/02/2020

(LĐ online) - Chiều 3/2, UBND thành phố Đà Lạt đã tổ chức Lễ bế mạc Hội Hoa Xuân 2020 và trao giải cho các tác phẩm đoạt giải...

(LĐ online) - Chiều 3/2, UBND thành phố Đà Lạt đã tổ chức Lễ bế mạc Hội Hoa Xuân 2020 và trao giải cho các tác phẩm đoạt giải. Đến dự có bà Huỳnh Thị Thanh Xuân - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Đà Lạt; ông Tôn Thiện San - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố. 
 
Bí thư Thành ủy Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân trao giải nhất cho nghệ nhân với tác phẩm đặc biệt về hoa lan
Bí thư Thành ủy Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân trao giải nhất cho nghệ nhân với tác phẩm đặc biệt về hoa lan
 
Theo Ban Tổ chức, Hội Hoa Xuân năm nay có hơn 100 tổ chức, cá nhân tham gia trưng bày 2.500 tác phẩm hoa, cây cảnh đặc sắc trong Vườn hoa thành phố ở 2 khu vực chính gồm khu vực trưng bày hoa, cây hoa dự thi với 1.000 tác phẩm về hoa phong lan - địa lan và khu vực trưng bày bonsai - bonsai hoa trái non bộ tiểu cảnh. Ngoài số lượng hoa, bonsai, cây cảnh của các cá nhân đơn vị gửi đến trưng bày, Vườn hoa thành phố còn bố trí thêm 20 ngàn chậu hoa ngắn ngày các loại để trang trí phụ vụ khách thăm quan. 
 
Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tại Hội Hoa Xuân
Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tại Hội Hoa Xuân
 
Ở phần tác phẩm dự thi, với gần 300 tác phẩm tham dự các nội dung thi: Non bộ tiểu cảnh đẹp; kiểng hoa - trái; bonsai - bonsai hoa trái và hoa lan với các chủng loại, kết quả có 82 tác phẩm đạt giải được UBND thành phố Đà Lạt công nhận và khen thưởng tại Lễ bế mạc. Ban tổ chức cũng trao 1 giải đặc biệt cho tác phẩm Lan Hài lạ mắt và đặc sắc của một nữ nghệ nhân. 
 
Ban tổ chức trao giấy khen cho các nghệ nhân
Ban tổ chức trao giấy khen cho các nghệ nhân
 
Hội Hoa xuân là sự kiện diễn ra thường niên nhiều năm nay do UBND thành phố Đà Lạt tổ chức tại Vườn Hoa thành phố nhằm trưng bày, giới thiệu những tác phẩm đặc sắc đến khách du lịch và những người yêu hoa, cây cảnh. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân trồng hoa, cây cảnh, bonsai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giao lưu, triển lãm để giới thiệu tác phẩm của mình đến đông đảo người yêu hoa, cây cảnh trên cả nước.
 
NGUYỄN NGHĨA