Dâng hương tưởng nhớ Đại danh y Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông

11:02, 07/02/2020

(LĐ online) - Sáng nay, 7/2, tại Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng, Hội Đông y Lâm Đồng phối hợp với Bệnh viện tổ chức dâng hương tưởng nhớ hai vị Đại danh y Việt Nam: Thiền sư Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác nhân dịp rằm tháng Giêng - lễ giỗ tổ 229 năm ngày mất của Đại Y tôn Hải Thượng Lãn Ông (1791-2020).

(LĐ online) - Sáng nay, 7/2, tại Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng, Hội Đông y Lâm Đồng phối hợp với Bệnh viện tổ chức dâng hương tưởng nhớ hai vị Đại danh y Việt Nam: Thiền sư Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác nhân dịp rằm tháng Giêng - lễ giỗ tổ 229 năm ngày mất của Đại Y tôn Hải Thượng Lãn Ông (1791-2020).
 
Hội Đông Y Lâm Đồng dâng hương các vị Đại danh y Việt Nam
Hội Đông Y Lâm Đồng dâng hương các vị Đại danh y Việt Nam
 
Hàng năm, cứ vào dịp rằm tháng Giêng, Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng phối hợp tổ chức lễ dâng hương hai vị Đại danh y Việt Nam và ôn lại ngày truyền thống YHCT Việt Nam. Trong đó, có nội dung tọa đàm về thân thế sự nghiệp của hai vị Đại danh y để tuyên truyền giáo dục cho đội ngũ cán bộ y tế làm công tác YHCT trong tỉnh về thành tựu YHCT Việt Nam trong nhiều thế kỷ qua.
 
Năm nay, do tình hình bệnh dịch nCoV, theo chỉ đạo chung, không tổ chức các lễ, hội rằm tháng Giêng, tránh tụ tập nơi đông người để hạn chế lây lan bệnh dịch, Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch tổ chức dâng hương trên tinh thần tự nguyện, không tọa đàm.
 
Nhiều năm qua, được sự đồng ý của Sở Y tế tỉnh, Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng tổ chức phòng truyền thống dâng hương, đặt tượng các vị Đại danh y Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông và bác sĩ Phạm Ngọc Thạch trên nền nhà cố Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên của Việt Nam đã hiến tặng cho bệnh viện. Đây là nơi hàng năm, những người làm công tác YHCT dâng hương tưởng nhớ các vị danh y Việt Nam, các bậc tiền bối làm công tác YHCT trong chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe Nhân dân lĩnh vực YHCT.
 
Bác sỹ Nguyễn Văn Trịnh - Phó Giám đốc Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng, cho biết: “Các tiền bối YHCT Việt Nam đã quan tâm đến phòng dịch, như Đại danh y Tuệ Tĩnh có tác phẩm Phòng dịch quyết yếu, quan điểm phòng bệnh hơn chữa bệnh, chữa bệnh khi chưa xuất hiện bệnh, vệ sinh thân thể, rèn luyện thể thao, điều hòa giữa lao động chân tay và tinh thần, các cụ đã quan tâm vấn đề này”.
 
AN NHIÊN