Kiểm soát chặt chẽ các cơ sở lưu trú du lịch

08:02, 15/02/2020

(LĐ online) - Tính từ ngày 15/1/2020 - 13/2/2020, lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng lưu trú tại Đà Lạt là 38.3921 lượt, giảm 11% so với tháng 1/2020...

(LĐ online) - Tính từ ngày 15/1/2020 - 13/2/2020, lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng lưu trú tại Đà Lạt là 383.921 lượt, giảm 11% so với tháng 1/2020. Trong đó, khách quốc tế là 72.376 lượt, giảm 25% và khách nội địa lưu trú là 311.545 lượt, giảm 7,3% so với đầu năm. Tính đến thời điểm hiện tại, du khách đến từ Trung Quốc hiện có 21 người đang lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn. 
 
Các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Đà Lạt luôn được kiểm soát chặt chẽ lượng khách đăng kí lưu trú
Các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Đà Lạt luôn được kiểm soát chặt chẽ lượng khách đăng kí lưu trú
 
Theo đó, các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch thực hiện nghiêm túc việc khai báo khách lưu trú theo quy định với cơ quan chức năng liên quan, nhất là đối với khách đến từ Trung Quốc và các tỉnh, thành ở Việt Nam có công bố dịch bệnh việm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19).
 
Ông Lê Anh Kiệt - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Đà Lạt cho biết, để đề phòng, tránh dịch Covid-19, về phía UBND thành phố đã có các biện pháp tuyên truyền bằng nhiều cách như tạo nhóm zalo, cổng thông tin điện tử của tỉnh và thành phố. Bên cạnh đó, ngành du lịch thành phố đang đẩy mạnh tuyên truyền tại các cơ sở lưu trú, điểm tham quan, du lịch tập trung nhiều du khách để người dân nâng cao nhận thức tự bảo vệ mình và gia đình. Ngoài ra, Phòng Văn hóa và Thông tin kết hợp với Trung tâm Y tế thành phố đi đến từng cơ sở lưu trú có khách Trung Quốc để hướng dẫn cách tẩy phòng dịch tể, cách giữ khoảng cách, phát khẩu trang miễn phí,… Còn đối với những địa điểm tập trung đông đều có cách phòng dịch riêng của từng nơi.
 
THÂN HIỀN - HOÀNG YÊN