Lễ giao nhận quân sẽ tổ chức nhanh gọn do ảnh hưởng của dịch nCoV

05:02, 11/02/2020

Từ ngày 10 đến 13/2, hàng vạn thanh niên sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020. Lễ giao nhận quân năm nay tại các địa phương được Bộ Quốc phòng chỉ đạo tổ chức nhanh gọn do ảnh hưởng của dịch nCoV.

Từ ngày 10 đến 13/2, hàng vạn thanh niên sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020. Lễ giao nhận quân năm nay tại các địa phương được Bộ Quốc phòng chỉ đạo tổ chức nhanh gọn do ảnh hưởng của dịch nCoV.
 
Khác với mọi năm, lễ giao nhận quân năm nay sẽ được tổ chức nhanh gọn do tình hình dịch nCoV. Ảnh minh họa: C.Phong
Khác với mọi năm, lễ giao nhận quân năm nay sẽ được tổ chức nhanh gọn do tình hình dịch nCoV. Ảnh minh họa: C.Phong
 
Theo Bộ Quốc phòng, trước diễn biến của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV), Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh, thành phố công tác giao nhận quân cần được tiến hành nhanh gọn, thực hiện kiểm tra y tế theo hướng dẫn của Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần). 
 
Theo đó, trước khi giao nhận quân tại địa phương, các đơn vị tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2020 phải xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch nCoV trước, trong và sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới.
 
Khung tuyển quân chủ trì, phối hợp với Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện nắm chắc tình hình dịch tễ địa phương nơi giao quân và trên đường hành quân; thực hiện việc khai báo y tế tất cả các trường hợp tân binh để xác định các đối tượng có tiếp xúc với ca bệnh hoặc nghi ngờ mắc nCoV;…
 
Tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tới thời điểm này, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được cấp ủy, chính quyền địa phương cơ bản đã hoàn thành các bước theo quy định. Theo kế hoạch, đến ngày 12/2, UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức lễ giao quân cho các đơn vị nhận quân.
 
C.PHONG