4 du khách Anh trên chuyến bay VN54 âm tính với SARS-CoV-2

07:03, 14/03/2020

(LĐ online) - Chiều 14/3, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận cho biết: Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh đã trả kết quả mẫu xét nghiệm của 4 du khách Anh âm tính với virus SARS-CoV-2. Đây là những du khách đi cùng chuyến bay VN54 có bệnh nhân thứ 46 nhiễm SARS-CoV-2.

(LĐ online) - Chiều 14/3, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận cho biết: Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh đã trả kết quả mẫu xét nghiệm của 4 du khách Anh âm tính với virus SARS-CoV-2. Đây là những du khách đi cùng chuyến bay VN54 có bệnh nhân thứ 46 nhiễm SARS-CoV-2.
 
Kiểm tra việc hướng dẫn vệ sinh phòng dịch Covid-19 tại cơ sở cách ly tập trung H32
Kiểm tra việc hướng dẫn vệ sinh phòng dịch Covid-19 tại cơ sở cách ly tập trung H32
 

 

Tuy nhiên, 4 du khách này và 27 người đi cùng vẫn tiếp tục cách ly y tế trong thời gian 14 ngày tính từ ngày ngày nhập cảnh 9/3. 
 
Trước đó, lúc 6 giờ tối 13/3, ngành y tế đã áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với 31 du khách trên một ô tô vừa từ TP Hồ Chí Minh lên Đà Lạt. Trong số 31 du khách có 28 người nước ngoài và 3 người Việt (1 lái xe, 1 phụ xe, 1 hướng dẫn viên).
 
Lý do cách ly vì trên chuyến xe này có 4 du khách người Anh có tiếp xúc gần (F1) với ca mắc Covid-19 thứ 46 là tiếp viên Vietnam Airlines cùng trên chuyến bay VN54 từ London (Anh) về Hà Nội lúc 5 giờ sáng 9/3. 
 
Vì vậy, 4 du khách người Anh này đã được cách ly theo dõi y tế tại Khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng; đồng thời, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm của 4 trường hợp này gởi Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh để xét nghiệm SARS-CoV-2.
 
Còn lại 27 trường hợp (F2) được cách ly tập trung tại Bệnh xá H32 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 
Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết: Do nhận được thông tin ngay từ lúc 12 giờ hôm qua (13/3), nên ngành y tế tỉnh đã sẵn sàng huy động lực lượng đón chuyến xe của hãng du lịch tư nhân chở các hành khách thuộc đối tượng nguy cơ cao từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. Chuyến xe du lịch này vừa đến Đà Lạt 6 giờ tối đã được lực lượng chức năng tiếp cận đưa thẳng vào Khu cách ly tập trung Nhà khách H32 - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và triển khai ngay các biện pháp cách ly y tế theo quy định của Bộ Y tế.
 
Hiện, sức khỏe của 31 du khách đang cách ly tập trung đều bình thường. 
 
AN NHIÊN