Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng kêu gọi chung tay đẩy lùi dịch bệnh

07:03, 17/03/2020

(LĐ online) - Ngày 18/3, Thượng tọa Thích Thanh Tân - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 

(LĐ online) - Ngày 18/3, Thượng tọa Thích Thanh Tân - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 
 
Yêu cầu các Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thành phố; Ban Thông tin Truyền thông tỉnh và các huyện, thành phố; Trụ trì các tự viện, tịnh xá, niệm Phật đường tiếp tục nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm, nguy cơ rất dễ lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh Covid-19 để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
 
Bằng những hành động thiết thực như: Tuyền truyền về phòng chống dịch bệnh, xem đây là trách nhiệm của mỗi Tăng, Ni, Phật tử đối với cộng đồng. Hướng dẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế. Yêu cầu bắt buộc mọi người khi đến chùa, nơi công cộng phải đeo khẩu trang, rửa tay kỹ bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Tiếp tục khuyến khích tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho bà con Phật tử. Hạn chế đến mức tối đa việc di chuyển theo khuyến cáo của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng phòng chống dịch bệnh quốc gia.
 
Thực hiện nghiêm việc tạm dừng tổ chức các lễ hội, các khóa lễ, khóa tu tập trung đông người. Chỉ tổ chức các khóa lễ thường nhật tại chùa, cơ sở tự viện độc lập. 
 
Tùy theo điều kiện, khả năng đóng góp tài chính trong việc mua sắm trang thiết bị chống dịch theo Thông bạch của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 
Các Ban Trị sự các huyện, thành phố phổ biến, kiểm tra, nhắc nhở các chùa, cơ sở tự viện trong việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh về việc phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19.
 
AN NHIÊN