PGS.TS. Phạm Tiến Sơn (Trường Đại học Đà Lạt) được đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu

08:03, 11/03/2020

(LĐ online) - Ngày 11/3, thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho biết, Hội đồng khoa học (HĐKH) đã lựa chọn được 8 công trình từ 48 hồ sơ đề cử, ứng cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020, trong đó có công trình thuộc lĩnh vực Toán học của PGS.TS. Phạm Tiến Sơn, giảng viên Khoa Toán-Tin, Trường Đại học Đà Lạt. Đó là công trình "Các tính chất phổ quát của quy hoạch nửa đại số" (Generic properties for semialgebraic programs).

(LĐ online) - Ngày 11/3, thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho biết, Hội đồng khoa học (HĐKH) đã lựa chọn được 8 công trình từ 48 hồ sơ đề cử, ứng cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020, trong đó có công trình thuộc lĩnh vực Toán học của PGS.TS. Phạm Tiến Sơn, giảng viên Khoa Toán-Tin, Trường Đại học Đà Lạt. Đó là công trình “Các tính chất phổ quát của quy hoạch nửa đại số” (Generic properties for semialgebraic programs). 
 
Giải thưởng Tạ Quang Bửu của Bộ KH&CN được xét trao hàng năm cho các tác giả có công trình khoa học xuất sắc được thực hiện tại Việt Nam và công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín. Giải thưởng góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản nói riêng và khoa học công nghệ Việt Nam nói chung tiếp cận trình độ quốc tế, tạo tiền đề cho khoa học và công nghệ của đất nước hội nhập, phát triển.
 
Kết quả có 5 đề cử Giải thưởng chính, ngoài công trình của PGS.TS. Phạm Tiến Sơn, còn có các công trình của PGS.TS. Nguyễn Quang Hưng (Trường Đại học Duy Tân), lĩnh vực Vật lý; TS. Trần Mạnh Trí (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội), lĩnh vực Hóa học; PGS.TS. Vương Thị Ngọc Lan (Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh), lĩnh vực Khoa học Y Dược và TS. Nguyễn Thạch Tùng (Trường Đại học Dược Hà Nội), lĩnh vực Khoa học Y Dược. Ngoài ra, có 3 đề cử Giải thưởng trẻ, gồm: TS. Võ Hoàng Hưng (Trường Đại học Sài Gòn), lĩnh vực Toán học; TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu (Trường Đại học Tôn Đức Thắng), lĩnh vực Vật lý và TS. Hoàng Thanh Tùng (Viện Nghiên cứu Khoa học Tây nguyên - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam), lĩnh vực Khoa học nông nghiệp. 
 
Được biết, tính đến năm 2019, qua 6 đợt xét thưởng, Giải thưởng Tạ Quang Bửu đã được trao cho 17 nhà khoa học ở các trường đại học và viện nghiên cứu, thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật (14 giải thưởng chính và 3 giải thưởng trẻ). Năm 2020, dự kiến Hội đồng Giải thưởng họp đánh giá hồ sơ vào tháng 4 và Lễ trao Giải thưởng vào tháng 5 tại Hà Nội.
 
M.ĐẠO