64 học viên tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp nghành quân sự

07:04, 16/04/2020

(LĐ online) - Ngày 16/4, tại Trường Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sử (CHQS) tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ tốt nghiệp lớp đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa 5...

(LĐ online) - Ngày 16/4, tại Trường Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sử (CHQS) tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ tốt nghiệp lớp đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa 5 và lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 26 năm học 2018 - 2020 cho 124 học viên. Tham dự lễ tốt nghiệp có Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Trường Quân sự tỉnh, các đơn vị liên quan và đông đủ các học viên được tuyển chọn đào tạo.
 
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng trao bằng tốt nghiệp lớp trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự và trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho các học viên
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng trao bằng tốt nghiệp lớp trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự và trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho các học viên
 
Kết quà đào tạo, có 60 học viên đã được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, trong đó có 05 học viên được khen thưởng vì có thành tích tốt trong học tập; 64 học viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự, trong đó tốt nghiệp loại giỏi 01 đồng chí, khá 63 đồng chí. 
 
Với đặc thù học viên là dân quân tự vệ và cán bộ ngoài dân sự được tuyển chọn đào tạo nên công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kỷ luật kỷ cương trong học tập, rèn luyện luôn được chú trọng. Qua đó, học viên đã được giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Các học viên đã được trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản về tổ chức phương pháp xây dựng các văn kiện chiến đấu phòng thủ, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang ở xã, phường, thị trấn vững mạnh, toàn diện. Đồng thời, học viên nắm vững và sử dụng thành thạo tính năng, kỹ thuật một số loại vũ khí bộ binh và nâng cao trình độ quản lý, huấn luyện dân quân, lực lượng dự bị động viên ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. 
 
NGUYỆT THU