Đà Lạt: 500 triệu đồng hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

07:04, 07/04/2020

(LĐ online) - Ngày 7/4, ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết: Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đà Lạt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biên soạn ngay nội dung của Chỉ thị 16/CT-TTg phát trên hệ thống loa, xe loa lưu động và in 120.000 tài liệu phát cho gia đình...

(LĐ online) - Ngày 7/4, ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết: Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đà Lạt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biên soạn ngay nội dung của Chỉ thị 16/CT-TTg phát trên hệ thống loa, xe loa lưu động và in 120.000 tài liệu phát cho gia đình. Thành lập 5 tổ công tác với các lực lượng phối hợp gồm 120 người chốt chặn quanh hồ Xuân Hương và các công viên tuyên truyền, hướng dẫn không tụ tập đông người. Kể từ ngày hôm nay, xử lý vi phạm do tụ tập đông người quanh khu vực hồ Xuân Hương, hồ Tuyền Lâm, các công viên, các gia đình cắm trại ngoài trời.
 
Vận động 5.600 hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành Chỉ thị 16/CT-TTg. UBND thành phố thành lập 3 tổ kiểm tra, các phường, xã đều có tổ kiểm tra giám sát việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg. Qua một tuần triển khai thực hiện, Đà Lạt đã xử phạt vi phạm 41 trường hợp cơ sở lưu trú, 53 cơ sở kinh doanh, 2 cơ sở kinh doanh có người tập trung không đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét; hơn 300 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng; 36 trường hợp thông tin trên mạng xã hội sai sự thật và đã xử phạt 3 trường hợp số tiền 32 triệu đồng.
 
Công tác an sinh xã hội, qua thống kê, TP Đà Lạt có 440 trường hợp bán vé số, trên 40.000 lao động tạm trú. TP Đà Lạt đã vận đông và tiếp nhận được 500 triệu đồng từ các mạnh thường quân hỗ trợ cho các đối tượng này. Đồng thời, UBND TP Đà Lạt cũng đã chi 800 triệu mua sắm vật tư y tế thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.
 
AN NHIÊN