Đà Lạt còn 1.800 khách lưu trú

12:04, 01/04/2020

(LĐ online) - Theo ông Tôn Thiện San – Chủ tịch UBND TP Đà Lạt báo cáo tại cuộc họp phòng chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh chiều qua, thống kê vào thời điểm hiện tại, Đà Lạt còn 1.800 khách lưu trú; trong đó, có 280 khách nước ngoài. 

(LĐ online) - Theo ông Tôn Thiện San – Chủ tịch UBND TP Đà Lạt báo cáo tại cuộc họp phòng chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh chiều qua, thống kê vào thời điểm hiện tại, Đà Lạt còn 1.800 khách lưu trú; trong đó, có 280 khách nước ngoài. 
 
Thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, từ ngày 27/3 - 31/3, Đà Lạt đã triển khai thực hiện quyết liệt. UBND TP Đà Lạt thành lập 2 tổ kiểm tra, tất cả các phường, xã đều thành lập tổ kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các biện pháp cấp bách chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động toàn dân phòng chống dịch, UBND thành phố giao cho Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao biên soạn lại các nội dung tuyên truyền, phổ biến đến cho Nhân dân. Qua báo cáo nhanh, trên địa bàn thành phố có 26 trường hợp thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội đã bị xử lý và xử phạt 31 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, giải tán hết các đám đông ở xung quanh khu vực hồ Xuân Hương. Chợ đêm Đà Lạt đã đóng cửa, các nhà hàng lớn đóng cửa chuyển sang làm dịch vụ giao hàng tại nhà.  
 
Triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện Công điện số 1847 của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 31/3 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, UBND TP Đà Lạt tạm dừng hoạt động các dịch vụ lưu trú; riêng đối với các cơ sở hiện đang có khách lưu trú phải khẩn trương báo cáo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND thành phố và Công an địa phương để có biện pháp giám sát dịch bệnh; đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về khai báo y tế và các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
 
AN NHIÊN