Hội LHPN Bảo Lộc chung tay giúp người nghèo vượt qua dịch Covid-19

07:04, 09/04/2020

(LĐ online) - Tính đến ngày 9/4, các cơ sở hội phụ nữ trên địa bàn TP Bảo Lộc đã vận động, quyên góp được hơn 2.400 phần quà trao tặng các hoàn cảnh khó khăn.

(LĐ online) - Tính đến ngày 9/4, các cơ sở hội phụ nữ trên địa bàn TP Bảo Lộc đã vận động, quyên góp được hơn 2.400 phần quà trao tặng các hoàn cảnh khó khăn.
 
Các cơ sở hội LHPN TP Bảo Lộc chung tay vận động, quyên góp kinh phí, hiện vật trao tặng quà cho người nghèo trong mùa dịch trên địa bàn TP Bảo Lộc
Các cơ sở hội LHPN TP Bảo Lộc chung tay vận động, quyên góp kinh phí, hiện vật trao tặng quà cho người nghèo trong mùa dịch trên địa bàn TP Bảo Lộc
 
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Bảo Lộc xác định công tác phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu trong thời điểm hiện nay. Trên cơ sở đó, Hội đã triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện phòng chống dịch trong cán bộ, hội viên và cộng đồng dân cư; trong đó, có nhiệm vụ vận động, quyên góp kinh phí, hiện vật giúp đỡ người nghèo vượt qua mùa dịch.
 
Theo thống kê của Hội LHPN TP Bảo Lộc, tính đến ngày 9/4, 11/11 hội xã, phường triển khai khá đồng bộ, hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, các cơ sở hội đã vận động, quyên góp được hơn 2.400 phần quà (gồm gạo, rau, củ, quả và các loại nhu yếu phẩm) trao tặng cho hộ nghèo, cận nghèo, người bán vé số, khuyết tật, lao động nghèo, người già neo đơn và hội viên nghèo trên địa bàn toàn thành phố. Cùng với đó, các cấp hội còn phát miễn phí hơn 2.000 khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn cho người dân.
 
Ngoài ra, trong thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn TP Bảo Lộc còn tổ chức tuyên truyền và phát hơn 20.000 tờ rơi phòng, chống dịch Covid-19 tới người dân và hội viên trên địa bàn.
 
Trong quá trình triển khai công tác tuyên truyền, vận động đã xuất hiện nhiều tấm gương hội viên điển hình tham gia công tác phòng chống dịch thông qua việc đóng góp kinh phí, hiện vật giúp đỡ người nghèo, như: Bà Vũ Thị Ngọc Hiền, hội viên Hội LHPN nữ xã Lộc Nga đã phát 3,5 tấn gạo và 300 kg trứng cút giúp người nghèo; bà Nguyễn Thị Tính, hội viên Hội LHPN phường Lộc Tiến đóng góp 350 phần quà chung tay cùng UBND phường phát tặng cho người nghèo; chị Nguyễn Thị Kim Tuyến (ngụ thôn Thanh Hương 2, xã Lộc Thanh) phát tặng 200 phần quà cho hộ nghèo, người bán vé số; bà Lâm Hương, hội viện Hội LHPN phường Lộc Sơn đóng góp 100 phần quà và bà Hoàng Thị Nhở, hội viên Hội LHPN Phường 2 (TP Bảo Lộc) phát tặng 100 phần quà cho người nghèo.
 
KHÁNH PHÚC