Lâm Đồng chỉ còn 36 trường hợp cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú phòng dịch Covid-19

05:04, 21/04/2020

(LĐ online) - Ngày 21/4, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng, toàn tỉnh không còn trường hợp theo dõi cách ly tại cơ sở y tế và tại khu cách ly tập trung để phòng dịch Covid-19...

(LĐ online) - Ngày 21/4, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng, toàn tỉnh không còn trường hợp theo dõi cách ly tại cơ sở y tế và tại khu cách ly tập trung để phòng dịch Covid-19. Đặc biệt, có 8/12 huyện, thành phố không còn người trong diện theo dõi, giám sát, cách ly phòng dịch bệnh Covid-19, gồm: TP Đà Lạt, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.
 
Hôm nay, không còn trường hợp cách ly tập trung tại Bệnh xá H32 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhưng các chiến sĩ quân y vẫn ngày đêm túc trực tại đơn vị từ ngày 27/2 đến nay chưa thể về thăm nhà để giữ vững an toàn cho cộng đồng
Hôm nay, không còn trường hợp cách ly tập trung tại Bệnh xá H32 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhưng các chiến sĩ quân y vẫn ngày đêm túc trực tại đơn vị từ ngày 27/2 đến nay chưa thể về thăm nhà để giữ vững an toàn cho cộng đồng
 
Cập nhật tình hình trong ngày, toàn tỉnh có 13 trường hợp hết thời gian cách ly, theo dõi y tế và CDC Lâm Đồng ghi nhận không có trường hợp mới để cách ly theo dõi y tế phòng dịch Covid-19.
 
Hiện, toàn tỉnh chỉ còn 36 trường hợp được theo dõi, giám sát cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú, trong đó có 35 người Việt Nam, 1 người Nhật Bản. Một trường hợp đã giảm vòng giám sát chuyển từ Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng về cách ly theo dõi tại nhà ở TP Bảo Lộc. 
 
Tính đến nay, Lâm Đồng đã thực hiện theo dõi, cách ly 907 trường hợp để phòng chống dịch Covid-19, trong đó 871 trường hợp đã hoàn thành việc cách ly y tế 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. 
 
AN NHIÊN