Lâm Đồng không còn trường hợp cách ly tập trung phòng dịch Covid-19

07:04, 08/04/2020

(LĐ online) - Ngày 8/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng ghi nhận không còn trường hợp được cách ly tập trung tại 2 cơ sở Bệnh xá H32 và Trung đoàn 994 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đã chỉ đạo ngành y tế và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ cơ sở cách ly tập trung để chuẩn bị đón người cách ly tập trung đợt mới theo chỉ tiêu giao của Quân khu 7 (Bộ Quốc phòng).

(LĐ online) - Ngày 8/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng ghi nhận không còn trường hợp được cách ly tập trung tại 2 cơ sở Bệnh xá H32 và Trung đoàn 994 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đã chỉ đạo ngành y tế và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ cơ sở cách ly tập trung để chuẩn bị đón người cách ly tập trung đợt mới theo chỉ tiêu giao của Quân khu 7 (Bộ Quốc phòng).
 
Lãnh đạo UBND tỉnh thăm Trung đoàn 994, động viên cán bộ chiến sĩ thời điểm chuẩn bị chuyển quân để trưng dụng làm cơ sở cách ly tập trung phòng dịch Covid-19
Lãnh đạo UBND tỉnh thăm Trung đoàn 994, động viên cán bộ chiến sĩ thời điểm chuẩn bị chuyển quân để trưng dụng làm cơ sở cách ly tập trung phòng dịch Covid-19
 
Ghi nhận trong ngày, có 8 trường hợp hết thời gian cách ly theo dõi 14 ngày; thêm 16 trường hợp mới cách ly theo dõi y tế (Đơn Dương 13 người, Lạc Dương 3 người). 
 
Hiện, còn 2 trường hợp đang cách ly tại Trung tâm Y tế Đơn Dương và Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng (1 người Mỹ); có 211 người Việt Nam đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.
 
Đến nay, Lâm Đồng đã lấy mẫu xét nghiệm 38 trường hợp, trong đó 35/38 mẫu có kết quả âm tính, 3 mẫu đang chờ kết quả từ Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh. Toàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
 
AN NHIÊN