Lễ Phật đản trang nghiêm, thanh tịnh, tập trung không quá 20 người

03:04, 30/04/2020

(LĐ online) - Sáng 30/4, tức mùng 8/4 âm lịch, tại Tổ đình Linh Quang (TP Đà Lạt, ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng), dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Thanh Tân - Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Viện chủ Tổ đình Linh Quang...

(LĐ online) - Sáng 30/4, tức mùng 8/4 âm lịch, tại Tổ đình Linh Quang (TP Đà Lạt, ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng), dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Thanh Tân - Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Viện chủ Tổ đình Linh Quang, cùng các chư tôn đức Tăng, đạo tràng Phật tử đã trang nghiêm thành kính thiết lễ khai kinh, tắm Phật, mở đầu cho tuần lễ Phật đản được diễn ra từ mùng 8/4 - 15/4 âm lịch tại TP Hoa Đà Lạt.
 
Thượng tọa Thích Thanh Tân - Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện nghi lễ Mộc dục (tắm Phật) - một trong những nghi lễ quan trọng của tuần lễ Phật đản
Thượng tọa Thích Thanh Tân - Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện nghi lễ Mộc dục (tắm Phật) - một trong những nghi lễ quan trọng của tuần lễ Phật đản
 
Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, Thượng tọa Thích Thanh Tân đã niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Đức Phật đản sanh và thực hành nghi thức Mộc dục (tắm Phật).
 
Theo truyền thống, lễ tắm Phật là nghi thức dùng nước thơm ướp từ hoa tươi hoặc hương liệu tinh khiết tưới lên kim thân tôn tượng thái tử Tất Đạt Đa - Đức Phật sơ sinh, ngoài mục đích kỷ niệm sự kiện Đức Phật đản sanh vào dịp trăng tròn tháng Tư (âm lịch), còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự tẩy trừ phiền não, hướng đến sự thanh tịnh, thực hành các điều thiện lành, đem đến sự an lạc cho tự thân và mọi người.
 
Hàng năm, theo truyền thống Phật giáo Việt Nam, lễ tắm Phật được diễn ra từ ngày mùng 8 - 15 tháng Tư (âm lịch) với nhiều hoạt động văn hóa trong tuần Phật đản như: Lễ rước kiệu hoa Đức Phật đản sinh, diễu hành xe hoa, triển lãm, văn nghệ... nhằm Kính mừng Đức Bổn Sư Thích Ca đản sinh.
 
Tuy nhiên, năm nay trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên để thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Trị sự cũng như của lãnh đạo các cấp chính quyền, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã họp bàn và ra văn bản gởi cho Ban trị sự các huyện, thành phố, trụ trì các tự viện và bà con Phật tử về việc phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19. Theo đó, tuần lễ Phật đản ở Lâm Đồng sẽ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, không tổ chức tập trung quá 20 người, phải đeo khẩu trang sát khuẩn, giữ khoảng cách 2 m.
 
AN NHIÊN