Mỗi hộ gia đình có ít nhất 1 hội viên khuyến học

05:04, 13/04/2020

Theo Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Xuân Ngọc - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng, việc phát triển các tổ chức Hội và hội viên sẽ nâng cao năng lực công tác của cán bộ Hội và năng lực hoạt động của hội viên, từ đó, nâng cao hiệu quả công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Theo Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Xuân Ngọc - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng, việc phát triển các tổ chức Hội và hội viên sẽ nâng cao năng lực công tác của cán bộ Hội và năng lực hoạt động của hội viên, từ đó, nâng cao hiệu quả công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT). Do vậy, Hội Khuyến học các cấp tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động, chú trọng công tác phát triển hội viên với tiêu chí: mỗi hộ gia đình có ít nhất 1 hội viên, mỗi đảng viên là một hội viên khuyến học. Phấn đấu cuối năm 2020, bình quân tỷ lệ hội viên khuyến học đạt 16,5% (năm 2019, tỷ lệ hội viên khuyến học toàn tỉnh đạt 15,8%). 
 
Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Xuân Ngọc - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học của Hội Khuyến học Việt Nam cho các cá nhân có đóng góp cho công tác khuyến học - khuyến tài
Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Xuân Ngọc - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học của Hội Khuyến học Việt Nam cho các cá nhân có đóng góp cho công tác khuyến học - khuyến tài
 
Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức Hội và kết nạp hội viên trong các cơ quan, đơn vị, các trường đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp...; đáp ứng nhu cầu học tập của người lớn trong xây dựng XHHT, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
TUẤN HƯƠNG