Tặng khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn cho 600 hộ dân

03:04, 22/04/2020

(LĐ online) - Ngày 22/4, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Suntory Pepsico và Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức tặng khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn miễn phí cho 600 hộ dân tại huyện Đơn Dương và Đức Trọng để phòng chống dịch Covid-19.

(LĐ online) - Ngày 22/4, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Suntory Pepsico và Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức tặng khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn miễn phí cho 600 hộ dân tại huyện Đơn Dương và Đức Trọng để phòng chống dịch Covid-19.
 
Trao quà cho người dân tại xã Liên Hiệp, Đức Trọng
Trao quà cho người dân tại xã Liên Hiệp, Đức Trọng
 
Tại huyện Đơn Dương, Ban tổ chức đã trao quà là nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang y tế cho 150 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tu Tra. 325 phần quà còn lại Ban Tổ chức đã giao cho đoàn viên, thanh niên huyện Đơn Dương trao tận tay cho những gia đình khó khăn tại các xã Đạ Ròn, Ka Đô, Quảng Lập, Ka Đơn. Mỗi gia đình được nhận 8 chiếc khẩu trang kháng khuẩn và 4 chai gel rửa tay diệt khuẩn 300 ml.  
 
Tại huyện Đức Trọng, Ban tổ chức đã trao nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang y tế cho 35 hộ dân tại xã Liên Hiệp. Ngoài ra, còn 74 phần quà sẽ được các đoàn viên, thanh niên huyện Đức Trọng trao tận tay người dân xã Tân Hội. Dịp này, Huyện Đoàn Đức Trọng cũng đã vận động trao quà (mỗi phần quà gồm 1 thùng mì tôm và 40 quả trứng gà) cho 20 gia đình khó khăn tại xã Liên Hiệp.
 
Nhà tài trợ trao bảng tượng trưng 2.400 chai nước rửa tay sát khuẩn và 4.800 khẩu trang y tế cho Tỉnh Đoàn Lâm Đồng để hỗ trợ người dân
Nhà tài trợ trao bảng tượng trưng 2.400 chai nước rửa tay sát khuẩn và 4.800 khẩu trang y tế cho Tỉnh Đoàn Lâm Đồng để hỗ trợ người dân
 
Được biết, có tổng cộng 4.800 khẩu trang và 2.400 chai nước rửa tay sát khuẩn được trao cho người dân trong đợt này với tổng trị giá hơn 140 triệu đồng. Ngoài trao khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn thì thông tin về  tình hình dịch Covid-19 ở các nước trên thế giới và tại Việt Nam cũng được tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, chủ động phòng chống dịch.
 
DUY NGUYỄN