Thị trấn Lộc Thắng - Đô thị văn minh

06:04, 29/04/2020

Năm 1994, cùng với việc thành lập huyện Bảo Lâm (tách ra từ thị xã Bảo Lộc), xã Lộc Thắng được nâng lên thị trấn...

Năm 1994, cùng với việc thành lập huyện Bảo Lâm (tách ra từ thị xã Bảo Lộc), xã Lộc Thắng được nâng lên thị trấn. Được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện; sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân, đã thúc đẩy phát triển toàn diện thị trấn Lộc Thắng đạt chuẩn văn minh đô thị.
 
Đường giao thông tại các tổ dân phố thị trấn Lộc Thắng đều được bê tông hóa và trồng hoa
Đường giao thông tại các tổ dân phố thị trấn Lộc Thắng đều được bê tông hóa và trồng hoa
 
Những năm đầu khó khăn
 
Nằm trên địa bàn một huyện mới thành lập, hơn 20 năm về trước, tình hình KT-XH, đời sống về mọi mặt của Nhân dân thị trấn Lộc thắng còn nhiều khó khăn. Cơ sở hạ tầng thiếu thốn; đặc biệt, hạ tầng giao thông hết sức khó khăn; nền kinh tế phát triển chậm…
 
Năm 2006, thị trấn Lộc Thắng có 10 khu phố, với 14.334 nhân khẩu; người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp; thu nhập thấp, bình quân đầu người chỉ đạt 5,2 triệu đồng/người/năm (thấp hơn mức bình quân chung của cả huyện); tỷ lệ hộ nghèo chiếm khá cao (37%); đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân còn nhiều thiếu thốn; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội địa phương có lúc diễn biến phức tạp…
 
Để từng bước khắc phục khó khăn, đưa thị trấn Lộc Thắng phát triển trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của cả huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm bên cạnh chỉ đạo triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm tập trung phát triển toàn diện thị trấn Lộc Thắng. Đảng ủy thị trấn đã xây dựng Chương trình hành động số 33-Ctr/ĐU, ngày 15/10/2007 “Về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU của Huyện ủy Bảo Lâm về “Tập trung đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH thị trấn Lộc Thắng giai đoạn 2006 - 2010”; ban hành Nghị quyết 03-NQ/ĐU về việc “Xây dựng thị trấn Lộc Thắng đạt chuẩn văn minh đô thị”; UBND thị trấn cũng đã xây dựng các kế hoạch, đề án triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách đồng bộ, hiệu quả...
 
Quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chính quyền thị trấn là tập trung khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương; trong đó có lợi thế về phát triển công nghiệp trên các lĩnh vực: sản xuất, chế biến nông sản; đặc biệt là công nghiệp khai thác Bauxit. Lãnh đạo thị trấn đã vận động Nhân dân chấp hành đền bù, giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư vào điểm công nghiệp Lộc Thắng, Dự án Tổ hợp Bauxit - nhôm, góp phần phát triển KT-XH địa phương; tận dụng các nguồn vốn và huy động sức dân đầu tư xây dựng cơ bản, các công trình công cộng, hệ thống đường giao thông... Từ năm 2010 đến nay, nền kinh tế của Lộc Thắng chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ, mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho sự phát triển của thị trấn…
 
Đô thị văn minh
 
Sau 1/4 thế kỷ nỗ lực phấn đấu, đến nay bộ mặt mới của thị trấn Lộc Thắng hiện hữu khang trang và hiện đại. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ cao; các lĩnh vực: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ phát triển mạnh; hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông, hệ thống cấp thoát nước, các công trình công cộng: nhà văn hóa, điểm sinh hoạt thể thao, công viên, cây xanh, hệ thống đèn chiếu sáng, cảnh quan môi trường…được nâng cấp xanh - sạch - đẹp; đời sống mọi mặt của Nhân dân thay đổi vượt bậc.
 
Thị trấn Lộc Thắng hiện có diện tích tự nhiên 8.026 ha; trong đó, diện tích đất nông nghiệp gần 4.000 ha; dân số 5.420 hộ với 18.887 nhân khẩu, có 15 dân tộc anh em ở 63 tỉnh, thành trong cả nước về đây sinh sống tại 24 tổ dân phố (TDP); trong đó, người DTTS chiếm khoảng 28% dân số toàn thị trấn. Thế mạnh của địa phương là sản xuất nông nghiệp; diện tích cà phê hiện có 2.999 ha, năng suất đạt 4 tấn/ha/năm; 1.630 ha chè, năng suất trung bình 12,5 tấn/ha/năm; 144 ha cây ăn trái, 32,5 ha rau màu và cây dâu tằm; 61 ha trồng xen sầu riêng, bơ giống mới cho thu nhập cao...
 
Hơn 10 năm qua, thực hiện các chương trình trọng tâm và các công trình trọng điểm, hệ thống đường giao thông tại các TDP được nâng cấp thoáng rộng; Nhà văn hóa thị trấn, nhà sinh hoạt cộng đồng các TDP được xây dựng; các điểm sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, sân bóng đá, bóng chuyền... được xây dựng tại hầu hết các TDP, tạo điều kiện Nhân dân hội họp, giao lưu, phát triển thể chất. Trên địa bàn thị trấn Lộc Thắng hiện có 72 doanh nghiệp đầu tư trên các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp với 1.340 cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ; 5 công ty đầu tư chế biến nông sản... góp phần tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.
 
Đánh giá sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU của Huyện ủy Bảo Lâm “Về tập trung đẩy mạnh tốc độ phát triển KT-XH thị trấn Lộc Thắng…”; nhất là thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Lộc Thắng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đến nay đa số các chỉ tiêu thị trấn Lộc Thắng đều đạt và vượt. Cụ thể, thu ngân sách hàng năm đều vượt; 98% hộ dân dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 93% hộ gia đình đạt Gia đình văn hóa; 100% TDP đạt TDP văn hóa; 6/9 trường học đạt chuẩn quốc gia; đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, còn 1,33% (so với năm 2006 giảm 35,67%); thu nhập bình quân đầu người 40 triệu đồng/năm (so với năm 2006 tăng 34,8 triệu đồng).
 
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh được xác định là nhân tố quan trọng quyết định sự lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Do đó, qua các nhiệm kỳ Đại hội, Đảng bộ thị trấn luôn chú trọng công tác xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Từ 17 chi bộ/185 đảng viên (năm 2006), đến nay, Đảng bộ thị trấn Lộc Thắng có 417 đảng viên sinh hoạt tại 36 chi bộ (24 chi bộ TDP, 9 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an, 1 chi bộ quân sự và chi bộ quỹ tín dụng). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phát triển 52 đảng viên mới. Đội ngũ cán bộ được đào tạo chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Năm 2016, 2017, Đảng bộ thị trấn đạt trong sạch vững mạnh (TSVM), năm 2018 đạt TSVM tiêu biểu.
 
Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội những năm qua có nhiều nỗ lực vận động Nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”; “Khu dân cư kiểu mẫu” (tại các TDP 2, 11, 12); “Khu dân cư bảo vệ môi trường” (TDP 14)… đóng góp tích cực vào thành quả chung của Đảng bộ thị trấn.
 
Với những thành quả đạt được, năm 2015, thị trấn Lộc Thắng được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận đô thị loại V; ngày 12/1/2018, UBND huyện Bảo Lâm đã ban hành quyết định công nhận thị trấn Lộc Thắng đạt chuẩn văn minh đô thị.
 
THANH HỒNG