Đại lễ Phật đản được tổ chức trang trọng, gọn nhẹ tại Chùa Linh Sơn

04:05, 07/05/2020

(LĐ online) - Sáng 7/5 (nhằm ngày 15/4 âm lịch), tại Chùa Linh Sơn (TP Đà Lạt), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã trang trọng tổ chức đại lễ Phật đản PL.2564 - DL 2020...

(LĐ online) - Sáng 7/5 (nhằm ngày 15/4 âm lịch), tại Chùa Linh Sơn (TP Đà Lạt), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã trang trọng tổ chức đại lễ Phật đản PL.2564 - DL 2020. Đại lễ được diễn ra theo đúng hướng dẫn của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên tinh thần nội bộ, không tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19.
 
Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trang trọng tổ chức đại lễ Phật đản theo tinh thần không tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19
Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trang trọng tổ chức đại lễ Phật đản theo tinh thần không tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19
 
Tham dự đại lễ có Thượng tọa Thích Thanh Tân - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, các chư tôn đức, lãnh đạo thường trực Giáo hội Phật giáo tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành, lãnh đạo TP Đà Lạt cùng đại diện các tăng, ni, phật tử. 
 
Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Minh An - Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tuyên đọc thông điệp đại lễ Phật đản PL.2564 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Những lời dạy của Đức Phật truyền đi thông điệp về tinh thần đoàn kết, nhấn mạnh về đồng thuận xã hội.  Thông điệp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng tiếp tục kêu gọi các hòa thượng, đại đức, chư tôn, tăng ni, bà con Phật tử và Nhân dân phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, chung tay ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ và của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.
 
Thượng tọa Thích Thanh Tân - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã đọc diễn văn ôn lại lịch sử ngày Phật đản sinh. Tiếp đó là cử hành nghi lễ Khánh đản đã được chư tôn đức giáo phẩm Phật giáo tỉnh cử hành trong không khí trang nghiêm, thành kính hướng về ngày đản sanh của Đức Từ Phụ; nguyện cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, đất nước phồn vinh, thịnh vượng, cầu nguyện nhân loại chóng vượt qua đại dịch Covid-19.
 
Được biết, trước đó, đại diện các đoàn lãnh đạo tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố Đà Lạt, Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm và chúc mừng đại lễ Phật đản tại văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. 
 
Chiều 5/5 (nhằm ngày 13/4 âm lịch), nhân dịp Đại lễ Phật đản PL 2.564 - DL 2020, tưởng niệm và hướng về các anh linh, anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng do Thượng tọa Thích Thanh Tân - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng làm trưởng đoàn cũng đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ TP Đà Lạt. 
 
Tại lễ đài chính, sau khi đặt vòng hoa và thắp nhang tưởng niệm, tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, các thành viên trong đoàn đã đến các phần mộ liệt sĩ thắp hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn và cầu nguyện cho hương hồn các anh hùng liệt sĩ an nhiên tự tại, siêu sinh miền tịnh cảnh. 
 
N.THU