Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020

04:05, 15/05/2020

(LĐ online) - Ngày 15/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020...

• Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cấp công trình thủy lợi
 
(LĐ online) - Ngày 15/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Tại đầu cầu Lâm Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S chủ trì cùng với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. 
 
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng
 
Báo cáo tại Hội nghị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, năm 2019, trên thế giới diễn ra 600 đợt thiên tai cấp quốc gia, thiệt hại 150 tỷ USD. Ở trong nước, thiên tai không diễn ra dồn dập và khốc liệt, nhưng mang nhiều yếu tố cực đoan với 16 loại hình thiên tai, tổng thiệt hại 7.000 tỷ đồng, 133 người chết và mất tích. Đến 4 tháng đầu năm 2020, cả nước xảy ra 7 đợt giông lốc, mưa đá diện rộng, 11 trận động đất, sạt lở bờ sông, bờ biển. Hậu quả 11 người chết và mất tích, hơn 100.000 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế gần 3.183 tỷ đồng. 
 
Riêng địa bàn Lâm Đồng, tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2019 khoảng 285 tỷ đồng. Đến 4 tháng đầu năm 2020 xảy ra 8 đợt sương muối, mưa đá, lốc xoáy, mưa lớn, 1 vụ sét đánh, tổng thiệt hại kinh tế 52 tỷ đồng. 
 
Từ nay đến cuối năm 2020, Lâm Đồng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống thiên tai như: Thực hiện nghiêm túc việc trực ban 24/24 tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng mới và sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi; hướng dẫn Nhân dân chuyển dịch thời vụ phù hợp; tiếp tục thực hiện Đề án Phát triển hệ thống ao, hồ nhỏ theo phương thức “Nhân dân làm công trình, nhà nước hỗ trợ ca máy”…
 
VĂN VIỆT