Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh thăm hỏi, tặng quà đồng đội

10:05, 17/05/2020

(LĐ online) - Nhân kỷ niệm 61 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh huyền thoại (19/5/1959 - 19/5/2020), Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh TP Đà Lạt đã tổ chức đi thăm và tặng quà đồng đội già yếu, neo đơn...

(LĐ online) - Nhân kỷ niệm 61 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh huyền thoại (19/5/1959 - 19/5/2020), Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh TP Đà Lạt đã tổ chức đi thăm và tặng quà đồng đội già yếu, neo đơn. Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo TP Đà Lạt, lãnh đạo Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng. 20 phần quà giản dị đã được trao cho các cựu chiến binh từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên đường Trường Sơn, nhưng chứa đựng tình nghĩa đồng đội của những người một thời kề vai sát cánh, nhường cơm xẻ áo, đổ mồ hôi, xương máu “xẻ dọc Trường Sơn” vì độc lập tự do, thống nhất đất nước... 
 
Món quà giản dị nhưng chứa đựng nghĩa tình đồng đội
Món quà giản dị nhưng chứa đựng nghĩa tình đồng đội
 
Ông Nguyễn Thái Hoà - Chủ tịch Hội Truyền thống Bộ đội Trường Sơn TP Đà Lạt cho biết: Hội hiện có 86 hội viên sinh hoạt ở 5 chi hội; trong đó, có 21 thương binh được hưởng chế độ chính sách, nhiều hội viên bị phơi nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đời sống khó khăn nhưng chưa được hưởng trợ cấp xã hội. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới, Hội luôn nắm bắt hoàn cảnh từng hội viên, thăm hỏi nhau khi ốm đau hoạn nạn, là điểm tựa tinh thần của hội viên. Năm nay, do dịch bệnh phức tạp không thể tổ chức gặp mặt, Hội tổ chức đến thăm hội viên để thắt chặt nghĩa tình đồng dội.
 
QUỲNH UYỂN